Động đất ở Mexico: Số người chết tăng lên 217 người

Ngày 20-9, giới chức Mexico cho biết, số người chết sau vụ động đất mạnh 7,1 độ richter tại thành phố Mexico City và các bang lân cận đã tăng lên 217 người.

Công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang diễn ra tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi cơn động đất ở Mexico, số thương vong có thể tăng lên.

Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico Luis Felipe Puente cho biết, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 117 người ở Mexico City, 55 người ở bang Morelos, 12 người ở bang Mexico và 39 người ở bang Puebla - tâm chấn của trận động đất...

Theo Guardian, số nạn nhân cũng bao gồm 21 trẻ em thiệt mạng do sập trường tiểu học ở trung tâm thành phố Mexico City. Chính quyền Mexico đã điều 500 binh sĩ và lực lượng Hải quân đến khu vực này để tìm kiếm 30 trẻ em khác và người lao động vẫn đang mất tích.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto tuyên bố rằng: “Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp mới của quốc gia”. Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh khi các nhà chức trách tiến hành đánh giá con số thiệt hại.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (UGS), cho biết, hơn 11 cơn dư chấn có thể xảy ra sau đó, cơn dư chấn mạnh nhất có thể đạt 4 độ richter và dự báo rằng số người chết có thể lên tới 1.000 người và ảnh hưởng kinh tế có thể dao động từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD.

Trận động đất xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mexico City tiến hành diễn tập cứu hộ sau động đất, kỷ niệm ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng 8 độ richter năm 1985 khiến 10.000 người thiệt mạng. Đây cũng là trận động đất thứ 2 tại Mexico chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/878400/dong-dat-o-mexico-so-nguoi-chet-tang-len-248-nguoi