Động đất gây gián đoạn giao thông và đóng cửa trường học ở miền Trung Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một trận động đất có độ lớn 4,8 kèm theo nhiều dư chấn đã xảy ra vào lúc 5h10 (giờ địa phương) ngày 18/9 ở khu vực miền Trung Italy.

Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản, song nhiều trường học ở địa phương phải đóng cửa và một số tuyến đường sắt, cao tốc bị gián đoạn hoặc chuyển hướng.

Theo thông báo của Viện vật lý địa cầu và núi lửa quốc gia Italy (INGV), chấn tiêu được xác định ở gần đô thị Marradi, cách thành phố Florence khoảng 42 km về phía Bắc, với rung chuyển được cảm nhận ở nhiều khu vực khác thuộc vùng Tuscany và vùng Emilia Romagna của Italy.

Trước đó khoảng 30 phút, vào lúc 4h38, mạng lưới địa chấn nước này cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại cùng địa điểm và xác định thêm 25 dư chấn khác với độ lớn từ 1,1 đến 2,8.

Ngay sau đợt rung chấn mạnh, Thị trưởng của Marradi Tommaso Triberti đã quyết định đóng cửa các trường học. Trận động đất khiến nhiều người dân ở Marradi hoảng sợ, phải chạy xuống đường.

Chủ tịch vùng Tuscany Eugenio Giani cho biết Cơ quan Bảo vệ Dân sự vùng đã được kích hoạt để hỗ trợ người dân và sẽ theo dõi sát tình hình.

Phát biểu trên kênh Sky Tg24, người đứng đầu Cục Bảo vệ Dân sự Italy Fabrizio Curcio cho biết đến nay không có thiệt hại đáng kể và cơ quan này đang tiếp tục kiểm tra tình hình.

Trường Dụy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-gay-gian-doan-giao-thong-va-dong-cua-truong-hoc-o-mien-trung-italy-20230918144859483.htm