Đồng chí Vũ Khoan với Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế

Sáng ngày 21/6, khi đang ngồi trò chuyện, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đột ngột thông báo Bác Vũ Khoan đã qua đời. Một nỗi buồn tự nhiên xâm chiếm tâm hồn tôi và gợi nhớ cho tôi về những kỷ niệm của Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Đồng chí Vũ Khoan dự Hội nghị Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, tháng 10/2016, đúng vào dịp sinh nhật của ông.

Năm 1993, để góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, công tác nghiên cứu và thông tin đối ngoại; trước sự lớn mạnh về đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên; và được phép của Bộ Ngoại giao, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin (Giấy phép số 727/BC-GPXB), Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) đã cho xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế (3 tháng/1 số) trên cơ sở nội san “Thông tin Quan hệ Quốc tế”.

Mục đích là để giới thiệu những bài nghiên cứu khoa học về Quan hệ Quốc tế, chính sách đối ngoại của các nước và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, Tạp chí là diễn đàn trao đổi khoa học về các vấn đề quốc tế có liên quan trực tiếp đến an ninh và phát triển của Việt Nam.

Năm 1996, trước nhu cầu và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của Học viện, được phép của Bộ Ngoại giao, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế đã cho xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế tiếng Anh (International Studies 6 tháng/1 số).

Năm 2005, căn cứ Quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế đã được nâng cấp theo Giấy phép hoạt động báo chí mới số 167/GP-BVHTT với cơ quan chủ quản báo chí là Bộ Ngoại giao (thay vì là Học viện QHQT như trước đây). Giấy phép này cho phép xuất bản cả Tạp chí tiếng Việt (3 tháng/1 số) và tiếng Anh (6 tháng/1 số). Tạp chí trở thành “diễn đàn nghiên cứu khoa học về các vấn đề quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại” của tất cả cán bộ trong và ngoài Bộ Ngoại giao. Đối tượng phục vụ và phạm vi phát hành của Tạp chí được mở rộng tới toàn xã hội, trên khắp đất nước.

Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế bắt đầu xuất bản số đầu tiên vào tháng 9/1993, khi đó Đại sứ Đào Huy Ngọc (1932-2023) và TS. Nguyễn Đình Luân là Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí đã đặt bài viết với Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Khoan. Mặc dù rất bận, nhưng ông đã trăn trở và gửi tới Tạp chí bài viết: An ninh, phát triển và ảnh hưởng trong hoạt động đối ngoại để đăng vào số thứ hai (tháng 12/1993) của Tạp chí.

Bài viết có đoạn mở đầu như sau: “Từ cổ chí kim, từ khi xuất hiện các quốc gia với tư cách là các thực thể chính trị-xã hội, hoạt động đối ngoại của mọi quốc gia đều nhằm phục vụ ba mục tiêu chủ yếu: bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ (gọi tắt là mục tiêu an ninh); tranh thủ điều kiện quốc tế để xây dựng và phát triển đất nước (mục tiêu phát triển); và phát huy ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế (mục tiêu ảnh hưởng). Ba mục tiêu đó liên quan mật thiết với nhau và tác động qua lại lẫn nhau”.

Đồng chí Vũ Khoan với Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế

Sau đó, bài viết này được các thầy cô của khoa Chính trị Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế đưa vào giáo trình môn học “Chính sách đối ngoại” để dạy cho sinh viên của Học viện.

Năm 2008, sau khi nghỉ hưu, ông nhận lời tham gia Hội đồng Biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế cùng các nhà khoa học có uy tín như GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng (hiện là UV BCT, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương); GS, Đại sứ Vũ Dương Huân (nguyên giám đốc HV QHQT); Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến (nguyên Thứ trưởng Ngoại giao); PGS, TS. Đặng Đình Quý (nguyên Thứ trưởng Ngoại giao); PGS, TS. Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Chiến lược, BCA); TS. Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Quản lý Kinh tế Trung ương) để trực tiếp chỉ đạo và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Tạp chí cũng như phản biện cho các bài viết của Tạp chí.

Cuối năm 2015, khi sức khỏe không còn được như trước, ông không thể tham gia trong Hội đồng Biên tập của Tạp chí, mà chỉ tham gia Hội đồng Cố vấn cùng với 3 nhà khoa học khác là GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng; Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến và TS. Lê Đăng Doanh, nhưng ông vẫn dành nhiều tâm huyết đóng góp ý kiến cho Tạp chí.

Đồng chí Vũ Khoan dự Hội nghị Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, tháng 10/2016.

Đúng vào ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21/6, ông lặng lẽ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả các thế hệ cán bộ Ngoại giao, trong đó có cả những người làm báo trong và ngoài Bộ Ngoại giao.

Năm nay, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế kỷ niệm 30 năm ngày ra số đầu tiên lại thiếu vắng ông và Đại sứ Đào Huy Ngọc, người TBT đầu tiên của Tạp chí. Thời gian 30 năm xây dựng và trưởng thành (1993-2023), Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế luôn đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước và ngành Ngoại giao theo mong ước của ông và các nhà ngoại giao tiền bối.

TS. Nguyễn Đình Luân, nguyên Phó Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế khi nghe tin Bác Vũ Khoan mất có làm bài thơ với tựa đề: Mấy dòng về anh Vũ Khoan

Thế hệ Anh chỉ có hai người

Không bằng cấp nhưng ham đọc sách

Mẫn tiệp tư duy và giản dị đời thường

Viết đến ngày cuối như tằm mãi tơ vương

Giờ Anh đã về miền xa khuất

Trọn vẹn cuộc đời Chân và Thật.

Xin vĩnh biệt nguyên Phó Thủ tướng, nhà Ngoại giao tài ba, nhà giáo mẫu mực, nhà báo uyên thâm Vũ Khoan.

PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-chi-vu-khoan-voi-tap-chi-nghien-cuu-quoc-te-232189.html