Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan cây Mộc Hương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng tại trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo đồng chí Trần Quốc Vượng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực như: công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2021-2022 đạt 6,95%/năm; đến năm 2023 đạt 7% (xếp thứ 5 trong vùng trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 30 trong cả nước). Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 59,8 triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 51 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 66% tổng hàng hóa xuất khẩu bằng đường bộ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số; đứng thứ 6 toàn quốc về chuyển đổi số; tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình xếp thứ 5 toàn quốc; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nằm trong nhóm cao của cả nước; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, đồng chí Trần Quốc Vượng phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan cửa khẩu Tân Thanh

Trong chương trình, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm, động viên lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc). Tại các cửa khẩu, các lực lượng chức năng đã báo cáo đồng chí Trần Quốc Vượng về hệ thống cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu, một số kết quả hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm bên Cây đa Hữu Nghị tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng ngày 25/8/2023

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tham quan Cây đa Hữu Nghị tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng ngày 25/8/2023; tham quan một số di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

ĐÌNH QUANG - NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dong-chi-tran-quoc-vuong-nguyen-thuong-truc-ban-bi-thu-tham-lam-viec-tai-tinh-lang-son-5003474.html