Đồng chí Nguyễn Văn Cương được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng 10/10, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam – Nguyễn Tấn Thanh; Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh – Nguyễn Văn Một; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Hội Doanh nhân CCB TP.HCM, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 250 đại biểu đến dự.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam – Nguyễn Tấn Thanh tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2016-2022, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh có 937 thành viên hoạt động trong các ngành nghề: Thương mại, sản xuất, chế biến, xuất khẩu; xây dựng, kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh chế biến gỗ, trang trí nội thất, san lấp mặt bằng, xây dựng, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, kinh doanh nước giải khát - bia, doanh nghiệp bảo vệ; kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu; chăn nuôi, trồng trọt.

Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh đã thực hiện tốt công tác nghĩa tình xây tặng 2 cây cầu, 50 căn nhà đồng đội, 110 căn nhà tình thương, tặng quà, sửa chữa 28 nhà chính sách cho cựu chiến binh, cựu quân nhân; làm đường bê tông liên ấp, khu phố; hỗ trợ cho hội viên nghèo, góp phần xóa nghèo trên 50 hộ là hội viên thuộc câu lạc bộ, …với tổng số tiền trên 19,6 tỉ đồng. Dịp này, Đại hội công bố quyết định của UBND tỉnh thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Long An.

Đại hội khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

Với tinh thần chỉ đạo “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển”, Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tập trung phát huy trí tuệ đóng góp, thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và điều lệ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam – Nguyễn Tấn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Long An tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, hỗ trợ nhau về chuyên môn, kỹ thuật trên tinh thần đoàn kết để cùng phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng, mở rộng giao lưu giữa các hội viên với phương châm hợp tác, phát triển, hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng Hội vững mạnh.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh – Nguyễn Văn Một ghi nhận quá trình xây dựng, phấn đấu trưởng thành của câu lạc bộ từ ngày thành lập đến nay nâng tầm lên thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh. Trong nhiệm kỳ này, Hội Doanh nhân CCB tỉnh chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Từng thành viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống gương mẫu, tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương, đơn vị và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau vượt khó ổn định cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh gồm 33 ủy viên, bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Cương được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Thùy Trang – Nguyễn Duy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dong-chi-nguyen-van-cuong-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-doanh-nhan-cuu-chien-binh-tinh-long-an-lan-thu-iii-nhiem-ky-2023-2028-a164467.html