Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày 25/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần, mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi. Đoàn đã thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần: Bùi Văn Kín, Bí thư Tỉnh ủy - xã Bình Sơn, Bùi Văn Nởm, Chủ tịch HĐND tỉnh - xã Đông Bắc (Kim Bôi); Nguyễn Trọng Thơ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, xã Trung Minh (TP Hòa Bình). Đến thăm, chúc Tết gia đình và thắp nén hương thành kính tưởng nhớ đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng thời mong muốn con cháu gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, xóm Máy, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình), đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng những hy sinh của mẹ cho sự nghiệp xây dựng và giải phóng đất nước. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, động viên con cháu phấn đấu, trưởng thành. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tácthắp hương tri ân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Kín đã từ trần. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình). Trước đó, đoàn đã thăm và tặng 250 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kim Bôi. Chúc Tết các hộ gia đình khó khăn, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong các gia đình nỗ lực vượt khó, tích cực lao động sản xuất, sớm thoát nghèo. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm rà soát, chăm lo để mọi người dân trên địa bàn, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết đủ đầy, ấm cúng. Dương Liễu

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/162202/dong-chi-bui-duc-hinh,-pho-bi-thu-tt-tinh-uy,-chu-tich-hdnd-tinh-tham,-chuc-tet-va-tang-qua-nhan-dip-tet-nguyen-dan.htm