Đồng bộ giải pháp hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Những năm gần đây, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Trước bối cảnh đó, các cấp, ngành liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để vừa tăng số lượng, vừa từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trên địa bàn.

Từ năm 2019 trở về trước, số lượng HTX trên địa bàn khá ít, trong khi đó, tỉnh có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tập thể, HTX. Để phát triển mới các HTX, Liên minh HTX tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tăng số lượng HTX

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 251 HTX đăng ký hoạt động với số vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng. Số HTX đăng ký hoạt động tăng so với những năm trước, tuy nhiên vẫn còn rất hạn chế so với tiềm năng, thế mạnh cũng như dư địa phát triển.

Hoạt động sản xuất tại HTX chế biến lâm sản Phúc Lâm, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

Trước thực tế đó, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hướng dẫn thành lập mới các HTX. Ông Liễu Xuân Du, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh duy trì phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức từ 15-20 lớp tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể cho các sáng lập viên ở các huyện, thành phố với các nội dung về Luật HTX, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể…

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên minh HTX cùng các cơ quan liên quan đã đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động như tăng cường phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng, các nhóm mạng xã hội… Đồng thời, Liên minh HTX vận động chính các HTX thành viên của Liên minh HTX chủ động tuyên truyền, vận động các sáng lập viên ở các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện để giúp các sáng lập viên, hộ dân hiểu rõ hơn về phát triển HTX, từ đó từng bước vận động, thành lập mới các HTX.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, các cấp, ngành liên quan còn triển khai nhiều biện pháp để phát triển mới các HTX như: hỗ trợ 20 triệu đồng/HTX cho các HTX thành lập mới (Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan liên quan đã hỗ trợ thành lập mới cho 132 HTX với số tiền 2,64 tỷ đồng); giao chỉ tiêu phát triển HTX đến một số tổ chức hội, đoàn thể… Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đơn vị liên quan đã giúp các sáng lập viên, người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của việc tham gia vào HTX.

Ông Dương Hữu Phong, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Sơn (cơ quan thường trực triển khai phát triển kinh tế tập thể của huyện) cho biết: Để phát triển mới các HTX, hằng năm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh cùng các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về kinh tế tập thể cũng như các chính sách liên quan; tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc hội nghị, sinh hoạt từ huyện đến cơ sở… Qua đó, người dân trên địa bàn huyện hiểu và tích cực tham gia vào mô hình kinh tế hợp tác. Đến nay, trên địa bàn huyện có 67 HTX với 886 thành viên, tăng 22 HTX so với năm 2020. Qua đó, Bắc Sơn là 1 trong 2 huyện, thành phố có nhiều HTX nhất trên địa bàn tỉnh.

Cùng với huyện Bắc Sơn, số lượng HTX thành lập mới ở các huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên nhanh chóng. Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 500 HTX đăng ký hoạt động, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là là 1.059 tỷ đồng.

Cùng với phát triển nhanh về số lượng, các cấp, ngành liên quan cũng đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các HTX từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Được thành lập từ tháng 4/2023, HTX Nông sản Toàn Thương, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản với sản phẩm chủ lực là hồng treo gió và hồng sấy dẻo. Bà Vương Thị Thương, Giám đốc HTX nông sản Toàn Thương chia sẻ: Thời điểm đầu đi vào hoạt động, HTX cũng gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn, kỹ thuật sản xuất còn hạn chế, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ hẹp… Trước thực tế đó, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của mình, HTX đã được các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ. Cụ thể, HTX đã được các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 50% kinh phí (gần 150 triệu đồng) để đầu trang thiết bị máy móc hỗ trợ chế biến hồng; hỗ trợ HTX tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng hồng hữu cơ cho các thành viên HTX và một số hộ trồng hồng trên địa bàn huyện; hỗ trợ bao bì, tem truy xuất nguồn gốc… Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực vươn lên của HTX, đến nay, 2 sản phẩm hồng treo gió và hồng sấy dẻo của HTX đã được công nhận đạt OCOP 3 sao; doanh thu năm 2023 của HTX đạt trên 2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Đồng thời, HTX đã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm quả hồng cho 2 HTX và 20 hộ dân khác trên địa bàn huyện.

Tương tự HTX Nông sản Toàn Thương, sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước đã giúp HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn có thêm điều kiện để vươn lên phát triển. Ông Hoàng Văn Cương, Phó Giám đốc HTX cho biết: HTX được thành lập từ năm 2017 với ngành nghề chính là sản xuất rau an toàn và mật ong. Năm 2021, HTX được Nhà nước hỗ trợ đưa 1 trí thức trẻ về làm việc. Từ khi về làm việc tại HTX, trí thức trẻ đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX. Cùng với đó, những năm gần đây, HTX còn được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao… Những năm gần đây, doanh thu của HTX đạt trên 1 tỷ đồng/năm, tăng 30% so với năm 2021 trở về trước.

Cùng với 2 HTX kể trên, các cấp, ngành liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các HTX vươn lên phát triển. Cụ thể từ năm 2020 đến nay, các cấp, ngành liên quan đã hỗ trợ 32 trí thức trẻ về làm việc tại 28 HTX với số kinh phí hỗ trợ gần 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ 24 HTX vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX với số tiền 7,5 tỷ đồng; 18 HTX tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại; hỗ trợ, hướng dẫn 1 HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương - Liên minh HTX Việt Nam với số tiền 4 tỷ đồng; hỗ trợ 12 HTX vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 822 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bình quân mỗi năm, Liên minh HTX cùng các cơ quan liên quan tổ chức 8-10 lớp tập huấn cho khoảng 700 cán bộ quản lý, thành viên HTX với các nội dung liên quan đến quản trị, điều hành HTX, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực kế toán HTX, tiếp cận thị trường, ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ 30 lượt HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; tổ chức 1-2 cuộc gặp mặt, đối thoại với các HTX để nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các HTX để có giải pháp tháo gỡ kịp thời…

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực, năng động, nhạy bén của các HTX, đến nay, các HTX trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2023, doanh thu bình quân của 1 HTX trên địa bàn tỉnh đạt trên 1 tỷ đồng (có HTX trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đạt 4 tỷ đồng/năm), tăng 100-500 triệu đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt 4-8 triệu đồng/người/tháng, tăng 1 triệu đồng so với năm 2020. Bên cạnh đó đến nay trên địa bàn tỉnh có 94 HTX hoạt động khá, tăng 20 HTX so với năm 2020…

Hy vọng rằng với sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành và sự nỗ lực vươn lên của các HTX, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dong-bo-giai-phap-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-5005937.html