Đồng bộ các giải pháp tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông

Ngày 9/1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Ô Pích chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, năm 2023, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT về cơ bản được bảo đảm.

Tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với năm 2022 giảm 1.285 vụ (5,5%), giảm 1.922 người chết (14,18%) nhưng tăng 660 người bị thương (4,51%).

Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Qua đó, xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng đã được xử lý một cách căn bản.

Trong năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 6.576 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 664 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 1 triệu phương tiện các loại.

Đối với tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 60 nghìn trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt, thu nộp ngân sách hơn 151 tỷ đồng; tạm giữ hơn 23 nghìn phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, phù hiệu gần 23 nghìn trường hợp.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy gần 15 nghìn trường hợp; quá tải, quá khổ hơn 4 nghìn trường hợp; vi phạm tốc độ gần 16,5 nghìn trường hợp...

Toàn tỉnh xảy ra 390 vụ TNGT, làm chết 230 người, làm bị thương 224 người; so với năm 2022 giảm 90 vụ (18,8%), giảm 57 người chết (19,9%), giảm 85 người bị thương (27,5%).

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã thảo luận, làm rõ kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2023; thống nhất 2 mục tiêu trọng tâm năm 2024 là: Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục giao thông chính, tại các đô thị lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương kết quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 trên toàn quốc. Phó Thủ tướng thống nhất với các ý kiến về mục tiêu trọng tâm năm 2024 là tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT về cả 3 tiêu chí; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục giao thông chính, đô thị lớn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, tình hình trật tự ATGT, có số liệu chính xác để nắm chắc vấn đề tồn tại, vướng mắc, từ đó có được giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và tỉnh, TP trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những biện pháp bảo đảm trật tự ATGT do Ủy ban ATGT đưa ra, tạo chuyển biến tích cực trong năm 2024.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Trước mắt tập trung giữ gìn trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lĩnh hội ý kiến của Phó Thủ tướng, đồng chí Lê Ô Pích đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo nêu trên. Thời gian tới, cùng với sự phát triển KT-XH, đầu tư hạ tầng giao thông thì tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh dự báo có nhiều yếu tố phức tạp, do vậy cần chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp của Ủy ban ATGT quốc gia và tỉnh.

Quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm theo tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/417686/dong-bo-cac-giai-phap-tiep-tuc-kiem-che-va-keo-giam-tai-nan-giao-thong.html