Đồng bào Khmer phấn khởi đón lễ Sene Đôn Ta

Kiên Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Những năm qua, đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về chỗ ở, công ăn việc làm, từ đó cuộc sống của đồng bào ngày càng khởi sắc, nâng cao.

ĐỜI SỐNG KHỞI SẮC

Năm 2018, gia đình chị Thị Út, ngụ ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 con bò. Nhờ siêng năng, chịu khó chăm sóc, đàn bò của gia đình chị Út phát triển tốt, đến nay tăng lên 6 con. Vừa qua, gia đình chị Út bán 2 con bê được 27 triệu đồng.

Chị Út cho biết: “Nhờ được chính quyền hỗ trợ bò mà gia đình tôi vươn lên thoát nghèo và có tiền mua đất sản xuất, xây nhà, lo cho các con đi học. Năm nay, gia đình tôi đón lễ Sene Đôn Ta vui tươi, hạnh phúc”.

Trước đây, gia đình ông Danh Dững, ngụ khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) khó khăn, không có đất và vốn sản xuất nên phải đi làm thuê. Dịp lễ Sene Đôn Ta, gia đình ông Dững vui khi được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 con bò sinh sản.

Ông Dững chia sẻ: “Gia đình tôi chăm sóc để bò phát triển tốt, đây là động lực để gia đình tôi thoát nghèo. Tôi dạy các con cố gắng học để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Đồng chí Huỳnh Phước Cao - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đức cho biết: “Những năm qua, địa phương phân bổ vốn phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giúp đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững. Từ đó đời sống của đồng bào Khmer khởi sắc, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

ĐÓN LỄ TRONG CĂN NHÀ MỚI

Vợ chồng ông Danh Xuyến, ngụ ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) làm thuê quanh năm nhưng tiền tiết kiệm không đủ để sửa nhà. Mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương bàn giao nhà cho gia đình ông Danh Xuyến.

Nhà ông Xuyến có diện tích 72m² với kinh phí xây dựng trên 130 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tài trợ 50 triệu đồng, còn lại do người thân hỗ trợ.

“Trước kia gia đình tôi khó khăn, nhà lá dột, khi trời mưa, gia đình tôi không dám ngủ. Nay được ngân hàng hỗ trợ xây dựng nhà tường, gia đình tôi phấn khởi, cố gắng làm vượt qua khó khăn, nuôi con ăn học. Năm nay là năm đầu tiên gia đình tôi đón lễ Sene Đôn Ta trong căn nhà mới, các thành viên đều vui”.

Các đồng chí: Danh Tha (bìa trái) - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang và Võ Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng thăm ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ông Danh Xuyến, ngụ ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Các đồng chí: Danh Tha (bìa trái) - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang và Võ Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng thăm ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ông Danh Xuyến, ngụ ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Trong căn nhà mới vừa được bàn giao, thành viên gia đình chị Neang Turn, ngụ tổ 3, ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) chuẩn bị mâm cơm cúng lễ Sene Đôn Ta năm 2022.

Trước đây, vào những ngày mưa, căn nhà lá của chị Neang Turn có nguy cơ bị sập. Thu nhập chính của gia đình chị chỉ nhờ vào tiền làm thuê và nghề đánh bắt trên biển nên chỉ đủ sống qua ngày. Thấy gia đình chị Neang Turn khó khăn, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang hỗ trợ gia đình chị tiền xây nhà.

“Biết tin được hỗ trợ tiền xây nhà mới, gia đình tôi rất vui. Được sống trong căn nhà mới, tôi yên tâm làm việc, nhờ đó mà lễ Sene Đôn Ta năm nay gia đình tôi có tiền để mua sắm và sinh hoạt”, chị Neang Turn chia sẻ.

Những năm qua, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn nhận sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, đời sống của người dân nâng lên.

Đồng chí Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết: “Thời gian qua, tỉnh quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer; trong đó có một số chính sách như hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế… Nhờ đó đời sống đồng bào Khmer được nâng lên”.

Bài và ảnh: DANH THÀNH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/dong-bao-khmer-phan-khoi-don-le-sene-don-ta-10837.html