Đồng bào Cơtu vượt đói nghèo

Ngược dòng sông Hương thơ mộng chảy qua kinh thành Huế, chúng tôi đến huyện miền núi Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để được chứng kiến những đổi thay của đồng bào Cơtu nơi đây sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách.

Vươn lên từ vốn vay ưu đãi

Đường vào xã Thượng Lộ, một xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049 của Thủ tướng Chính phủ, nay đã được trải bê tông sạch đẹp. Hai bên là những hàng rào cây xanh mát mắt của các hộ đồng bào. Trong ngôi nhà mới sửa sang ở thôn Cha Măng, chị Phạm Thị Khoai, người dân tộc Cơtu kể: “Trước đây các hộ đồng bào chủ yếu đi rừng kiếm ăn, cuộc sống bấp bênh. Được chính quyền và các hội đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn cách làm ăn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho vay vốn ưu đãi nên bà con đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Chị Phạm Thị Khoai đã thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi.

Gia đình chị Khoai vốn là hộ nghèo, năm 2009 chị được vay 30 triệu đồng từ NHCSXH để phát triển chăn nuôi, vay 12 triệu đồng để xây công trình nước sạch vệ sinh cải thiện điều kiện sống. Nhờ cần cù chịu khó, thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc vật nuôi như cán bộ khuyến nông hướng dẫn, mà kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Mỗi năm chị xuất chuồng hơn 60 con lợn thịt, thu lãi hàng chục triệu đồng. Ngoài ra chị còn trồng 2 sào chuối, 2 ha cao su và 2 ha keo.

Chị Khoai cũng được bà con trong thôn tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để giúp nhau sử dụng hiệu quả đồng vốn ưu đãi của Chính phủ. Hàng tháng, tổ họp định kỳ tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi, bình xét hộ nào khó khăn hơn thì được ưu tiên vay trước...

Trong tổ có hộ ông Phạm Văn Khá vì không biết cách làm ăn nên vay 10 triệu đồng rồi để nợ quá hạn. Hội Phụ nữ và tổ đã phối hợp cho mượn con giống, hướng dẫn cách chăn nuôi, phòng bệnh... nên sau đó ông Khá đã thoát nghèo. Bà con cũng hiểu rõ việc vay vốn phải đi kèm với tiết kiệm để trả gốc và lãi đầy đủ, giúp nguồn vốn quay vòng đến những hộ khó khăn khác. Đến nay, tổ của chị Khoai có 53 hộ, dư nợ của NHCSXH hơn 1,3 tỷ đồng mà không có nợ quá hạn, tất cả các hộ đều thực hiện tiết kiệm hàng tháng từ 50.000 đồng trở lên, đạt tổng doanh số 42 triệu đồng.

Rời Thượng Lộ, chúng tôi về xã nông thôn mới Hương Sơn có 100% là hộ đồng bào Cơtu. Ông Hoàng Quốc Sinh, ở thôn Ta Rung, dẫn chúng tôi thăm mô hình vườn - ao - chuồng được gây dựng từ nguồn vốn vay NHCSXH. Ông Sinh phấn khởi khoe được vay vốn NHCSXH từ hồi là hộ nghèo, rồi vươn lên cận nghèo; đến khi thoát nghèo trả hết nợ cũ, năm 2015 ông Sinh lại được Nhà nước có chính sách cho vay 50 triệu đồng theo diện hộ mới thoát nghèo. Ngay lập tức ông bắt tay vào đào ao thả cá trắm, chép, rô phi; gần đây ông lại làm thêm lồng nuôi ếch và ba ba xen ghép. Đàn lợn mới xuất chuồng 19 con được hơn 70 triệu đồng, ông Sinh ấp ủ sẽ dành tiền mở rộng vườn nuôi ếch. Nhìn những cái bắt tay thật chặt của ông Sinh với cán bộ tín dụng NHCSXH, chúng tôi cũng lây niềm vui của đồng bào nơi đây.

Đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông, ông Hoàng Minh Tứ cho biết: Thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Phòng giao dịch đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản, kế hoạch để triển khai. Ban đại diện Hội đồng quản trị của huyện cũng được kiện toàn với 22 thành viên, trong đó có đủ 11 chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Ông Hoàng Quốc Sinh với lồng ếch nuôi xen ghép ao cá.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, nhận thức của cả hệ thống chính trị về tín dụng chính sách đã được nâng lên, qua đó nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Nhờ đó tăng trưởng tín dụng hàng năm cao, tổng dư nợ đến nay đạt 142 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là 32,7%. Chất lượng tín dụng có chuyển biến mạnh khi tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,8% (năm 2014) đến nay còn 0,03%, có 7/11 xã không có nợ quá hạn; tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt là 93,3%, xếp loại khá là 6,7% và không có tổ trung bình, yếu.

Đặc biệt, nhận thức được vai trò của vốn vay khi “trao cần câu chứ không cho con cá”, nên dù là huyện miền núi còn khó khăn nhưng UBND huyện Nam Đông vẫn trích ngân sách địa phương 250 triệu đồng để ủy thác NHCSXH cho các hộ chính sách vay. Tại phiên họp quý III/2016, Ban đại diện Hội đồng quản trị của huyện đã ban hành nghị quyết chỉ đạo UBND cấp xã trích một phần ngân sách để dành cho tín dụng chính sách.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị của huyện, nay ở cương vị mới là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện, bà Lê Thị Thu Hương chia sẻ: “Để triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi có hiệu quả, chúng tôi gắn trách nhiệm người đứng đầu, chủ tịch xã phải biết được nguồn vốn chính sách đi đâu, hiệu quả thế nào trên địa bàn mình...”.

Năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã góp sức cùng với các cấp, ngành và đồng bào trong huyện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt 25 triệu đồng, vượt kế hoạch 2 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,5% xuống còn 12,29%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giao 18 tỷ đồng, huyện phấn đấu mức 23,5 tỷ đồng, nhưng thực hiện đạt 24 tỷ đồng.

Bà con hiểu rõ việc vay vốn phải đi kèm với tiết kiệm để trả gốc và lãi đầy đủ, giúp nguồn vốn quay vòng đến những hộ khó khăn khác.

Bà Lê Thị Thu Hương cho biết, với mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Nam Đông đã xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 với các kế hoạch phát triển diện tích trồng cam lên 400 ha; mở rộng diện tích trồng ớt, gấc, chuối đặc sản; củng cố diện tích cao su, rừng kinh tế; phát triển chăn nuôi, trong đó nuôi bò nhốt thâm canh thay cho tập quán thả rông của đồng bào... Và một trong những giải pháp để thực hiện là chuyển từ cho không sang cho vay, với vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội như Chỉ thị 40 của Đảng đã khẳng định.

Bài và ảnh: Văn Đức Tú

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dong-bao-cotu-vuot-doi-ngheo-20170109180935344.htm