Đồng bằng sông Cửu Long 'chịu' 4 đợt hạn mặn cao điểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết mùa hạn mặn năm 2024, ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao (thời kỳ 23 28/3, 8-14/4, 23-28/4, 6-12/5), trong đó đợt xâm nhập cao nhất vào thời kỳ 8-14/4. Đợt gần nhất được dự đoán cao điểm hạn mặn từ ngày 24 - 28/3.

Ranh mặn 4g/l dự kiến vào sâu 70 - 90 km trên cửa sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại từ 50 57km, sông Hàm Luông từ 50-60km, sông Cổ Chiên từ 40-50km, sông Hậu từ 40-47km, sông Cái Lớn khoảng 40 45km. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh.

Tính từ đầu mùa khô đến nay, đợt xâm nhập sâu nhất xuất hiện vào đợt từ ngày 8 - 13/3. Mức độ xâm nhập mặn các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang… hiện phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, xấp xỉ so với năm 2016. Đặc biệt tại tỉnh Bến Tre, xâm nhập mặn ở mức xấp xỉ ranh mặn sâu nhất năm 2016.

Từ nay đến hết mùa hạn mặn năm 2024, ở ĐBSCL chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao (thời kỳ 23-28/3, 8 14/4, 23-28/4, 6-12/5), trong đó đợt xâm nhập cao nhất vào thời kỳ 8-14/4. Một số địa phương đã xuống giống vụ hè thu với tổng diện tích khoảng 196 nghìn ha, tập trung chủ yếu ở Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Một ít diện tích ở Kiên Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Mức độ xâm nhập mặn các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang… hiện phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Do tháng 3 và đầu tháng 4 là cao điểm hặn mặn năm nay, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương cân nhắc việc giãn sản xuất một số diện tích vụ hè thu trong năm nay để góp phần giảm nhu cầu nước và hạn chế xâm nhập mặn tại vùng cửa sông ven biển. Thêm vào đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó với hạn, mặn phù hợp với điều kiện của vùng.

Cụ thể, vùng thượng ĐBSCL khó khăn chủ yếu ở vùng núi cao Tịnh Biên, Tri Tôn của tỉnh An Giang, cần thực hiện tưới nước tiết kiệm. Vùng giữa ĐBSCL cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích trữ nước, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả. Tích trữ nước ngay khi có thể bằng bơm trữ, gạn triều lấy ngọt chủ động vào cao điểm xâm nhập mặn. Vùng ven biển ĐBSCL, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến nguồn nước và sản lượng thủy sản ven biển như Gò Công, Bắc Bến Tre, vùng ven biển Trà Vinh và hệ thống Long Phú - Tiếp Nhật. Cần tranh thủ lấy nước ngay khi có thể, đặc biệt, cân nhắc việc lấy nước nhiễm mặn với hàm lượng cho phép trong 2 tuần ới cho các khu vực trồng lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, thiếu nguồn ngọt bổ sung, để chủ động thích ứng với hạn, mặn trở lại vào đầu tháng 4.

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng, chống xâm nhập mặn.

N.Yến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/dong-bang-song-cuu-long-chiu-4-dot-han-man-cao-diem-i726104/