Donald Trump cuồng Arsenal, hứa 'rải tiền' nếu sa thải Wenger

Donald Trump là một CĐV lớn của Arsenal và cũng rất thất vọng khi đội bóng này liên tục trắng tay tại Premier League dưới thời HLV Arsene Wenger. Cách đây không lâu, ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa này từng tuyên bố, nếu “Pháo thủ” sa thải “Giáo sư”, ông sẽ chi tiền túi trả lương cho HLV mới của CLB trong... suốt 50 năm.

Donald Trump, ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa đang trở thành tâm điểm của dư luận trên toàn thế giới sau màn tranh luận vô cùng gay gắt với bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2016.

Không chỉ là một nhà chính trị, Donald Trump còn là một doanh nhân, ngôi sao trong giới truyền thông Mỹ. Nắm giữ chức vị Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của The Trump Organization và là người sáng lập Trump Entertainment Resorts.

Donald Trump muốn Arsenal sa thải Arsene Wenger.

Nổi tiếng nhờ sự nghiệp thành đạt, nỗ lực gây dựng thương hiệu, đời sống cá nhân, sự giàu có và bản tính thẳng thắn của mình. Donald Trump vì thế trở thành chủ đề vô tận để báo giới khai thác.

Và một trong những phát hiện vô cùng lý thí thú mới đây là việc, Donald Trump trong quá khứ từng công khai tình yêu với bóng đá Premier League và đặc biệt là Arsenal. Nhưng cũng giống một bộ phận các fan Pháo thủ, Donald Trump "ghét cay ghét đắng" Arsene Wenger.

Phát biểu hồi tháng 3 vừa qua, Donald Trump còn kêu gọi ban lãnh đạo sa thải gấp nhà cầm quân người Pháp và hứa chi tiền túi trả lương cho HLV mới... suốt 50 năm.

"Tôi là fan hâm mộ của Arsenal, một Pháo thủ chính hiệu. Tôi luôn mong muốn đội bóng có thể làm bẽ mặt các câu lạc bộ khác. Nhưng Arsene Wenger đã làm tổn thương vô số tâm hồn trên thế giới này, trong đó gồm cả tôi nữa".

"Ông ta xem câu lạc bộ như của riêng và làm bất cứ điều gì mà ông ta thích. Làm thế quái nào Manchester United có thể đánh bại chúng ta vậy? Ngay cả Swansea cũng có thể hạ gục chúng ta. Wenger như gã hề, một kẻ giả tạo".

"Arsenal giờ đã trở thành cái túi cát cho các đội khác đấm đá. Bạn có thể tưởng tượng được không, đến cả những đội như Manchester United hay Chelsea cũng có thể đánh bại Arsenal trên sân nhà lẫn cả sân khách".

"Arsenal cần thay đổi toàn diện. Nếu câu lạc bộ thiếu tiền, tôi sẵn sàng chi tiền trả lương cho huấn luyện viên mới suốt 50 năm, miễn là Wenger cuốn gói khỏi đây trong yên ắng", trích từ Politics.

Đây không phải là phát biểu gây sốc duy nhất của Donald Trump về Arsenal. Còn nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, quá phấn khích với chiến thắng 3-0 của Pháo thủ trước Man United, ông còn tuyên bố "Man United phải hợp lại với Chelsea mới có thể đấu với Arsenal".

"Tôi là fan lớn của Premier League và có lời khuyên dành cho Chelsea và Man United, họ nên hợp lại thành một đội mới có để đấu với những đứa trẻ của Wenger. Cá nhân tôi chẳng ưa Wenger tí nào vì ông ấy quá kéo nhưng nói chung ông ấy vẫn đang làm tốt".

"Tôi nghĩ Southampton còn hay hơn cả Manchester United lẫn Chelsea hợp lại. Còn Arsene Wenger giỏi hơn cả Louis Van Gaal lẫn Jose Mourinho".

Theo P.V (90mins)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/donald-trump-cuong-arsenal-hua-rai-tien-neu-sa-thai-wenger-714619.html