Đón tàu du lịch biển 'xông đất' Đà Nẵng năm mới 2024

Ngày 2/1, tàu biển du lịch 5 sao Westerdam của hãng tàu biển Holland America Line chở theo 2.000 khách du lịch cập cảng Tiên Sa để tham quan thành phố Đà Nẵng. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đi bằng tàu biển đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới 2024.

Đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tặng quà thủy thủ đoàn tàu du lịch Westerdam. Ảnh: Trúc Hà

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) và Công ty lữ hành Destination Asia tổ chức chào đón, tặng hoa và quà lưu niệm cho đoàn du khách tại cảng Tiên Sa.

2.000 khách du lịch cập cảng Tiên Sa lần này chủ yếu đến từ các quốc gia châu Âu, Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia… Du khách có một ngày để tham quan các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng như Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng…

Du khách tàu Westerdam thích thú chụp ảnh lưu niệm tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Trúc Hà

Để những du khách có những trải nghiệm tốt nhất, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Công ty lữ hành Destination Asia đã bố trí lực lượng hướng dẫn tham quan các địa điểm du lịch một cách chu đáo.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2023, thành phố Đà Nẵng đón 22 chuyến tàu biển với 18.000 lượt khách du lịch quốc tế. Dự kiến năm 2024 sẽ có 45 chuyến tàu biển với hơn 40.000 lượt khách du lịch đến Đà Nẵng.

Ngày hôm nay, ngành Du lịch Đà Nẵng rất vui đón được chuyến tàu du lịch bằng đường biển cập cảng đầu tiên, khẳng định thành phố Đà Nẵng vẫn là điểm đến hấp dẫn. Ngành Du lịch thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành để tiếp tục để xuất các nội dung xúc tiến, quảng bá đến thị trường khách đi tàu biển, vì đây cũng là nguồn khách góp phần đóng góp vào số lượng khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-tau-du-lich-bien-quotxong-datquot-da-nang-nam-moi-2024-post471038.html