Đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Du Yến

Ngày 23/2 (tức 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Thanh Ba tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 'Lễ hội Đền Du Yến' và khai mạc lễ hội năm 2024. Tới dự có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba.

Đền Du Yến, xã Chí Tiên thờ nữ tướng Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng lĩnh tiền quân của Hai Bà Trưng. Năm 1993, Đền được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Quốc gia. Các kỳ tiệc lệ được tổ chức vào các ngày 15 tháng Giêng (ngày hội quân); ngày 15 tháng Hai âm lịch (ngày sinh thần) và ngày 10 tháng Giêng (ngày Mẫu hóa). Trong đó, ngày 15 tháng Giêng là kỳ lễ chính, quan trọng nhất, tương truyền là ngày Hạnh Nương tuyển chọn trai tráng trong trang Bổng Châu, tập hợp binh sỹ, mở tiệc khao quân để khích lệ quân sỹ. Tế cáo trời đất, rồi kéo quân về yết kiến Hai Bà Trưng.

Lễ hội Đền Du Yến diễn ra trong ba ngày (từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng) được tổ chức trang trọng cả phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức gồm các nghi lễ: Lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ rước kiệu, lễ dâng hương và tế thần. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động như: Thi giã bánh giầy, thi văn nghệ, thi đánh tổ tôm, thi chọi gà, thi đấu bóng chuyền nữ, thi bóng chuyền nam, thi cờ tướng kết hợp các trò chơi dân gian. Trong đó, độc đáo nhất là Lễ rước nước từ sông Hồng và múa cánh tiên (múa tiên).

Đại diện lãnh đạo Cục Di sản, Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Du Yến cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba.

Trong những năm gần đây, lễ hội đền Du Yến đã được nhân dân và các cấp chính quyền địa phương hết sức quan tâm, thu hút được nhiều tầng lớp tham gia. Việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội đền Du Yến không chỉ nhằm xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế, xã hội của xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba và tỉnh Phú Thọ nói chung. Với ý nghĩa đó, từ tháng 2/2023, UBND xã Chí Tiên đã tiến hành thu thập tư liệu và xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội truyền thống đền Du Yến vào danh mục xây dựng hồ sơ xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Sau quá trình nghiên cứu, xem xét hồ sơ, ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 3428/QĐ-BVHTTDL công nhận đưa Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên vào danh mục xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Du Yến cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và các đại biểu đã tặng hoa chúc mừng.

Thùy Phương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoa/don-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-le-hoi-den-du-yen/207343.htm