Dồn lực nâng cấp lưới điện nông thôn

Huyện Phú Riềng có tỷ lệ hộ dân sử dụng điện cao nhưng ở một số khu vực vùng sâu, xa, tình trạng người dân chưa tiếp cận với điện lưới quốc gia vẫn còn, gây khó khăn cho quá trình sinh hoạt, sản xuất. Vài năm trở lại đây, với việc huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư, nâng cấp từ phía ngành chức năng và Điện lực Phú Riềng, ngày càng có nhiều người dân được sử dụng điện, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ở khá xa trạm biến áp và sử dụng điện theo tổ, trước đây gia đình ông Hạ Văn Thạch ở thôn 5, xã Long Tân phải chi trả hơn 1,3 triệu đồng tiền điện mỗi tháng mặc dù điện yếu và không đủ dùng cho sinh hoạt. Với công trình đường dây hạ thế và trạm biến áp vừa được đưa vào khai thác, vận hành, không chỉ giảm được 50% tiền điện mà nguồn điện cũng luôn ổn định, giúp gia đình ông cũng như người dân nơi đây yên tâm đầu tư sản xuất.

Ông Thạch cho biết: Trước đây điện yếu, thắp sáng còn chập chờn, tưới cây phải sử dụng máy dầu với chi phí rất cao. Được Nhà nước đầu tư trạm hạ thế và đường dây kéo vào gần nhà, điện ổn định hơn, có thể tưới cây bằng máy bơm, đồ dùng trong nhà như máy giặt, tủ lạnh không còn lo hư hỏng như trước.

Lưới điện được đầu tư, nâng cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân ở xã Long Tân, huyện Phú Riềng - Ảnh: Trung Quang

Cùng tâm trạng phấn khởi, ông Điểu Hùng ở thôn 5, xã Long Tân chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, trước đây chỉ mong có điện sử dụng là mừng lắm rồi, nay được kéo điện đến tận nhà, sinh hoạt ban đêm thuận tiện hơn nhiều. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm kéo điện cho gia đình và các hộ dân tộc thiểu số xung quanh đây.

Trước nhu cầu bức thiết về điện sinh hoạt, 8 hộ dân ở tổ 4, thôn Phú Bình, xã Phú Trung đã xin chủ trương tự đầu tư lưới điện với kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các ngành chức năng, huyện Phú Riềng và ngành điện, số tiền người dân bỏ ra thấp hơn rất nhiều so với mức đầu tư ban đầu. Cùng với đó, công trình được thi công, đóng điện nhanh chóng đã đáp ứng sự mong đợi của người dân về điện sinh hoạt từ lâu nay.

Thời điểm huyện Phú Riềng được thành lập (năm 2015), tỷ lệ người dân sử dụng điện khoảng 90%. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như trước nhu cầu bức thiết về điện của người dân, những năm qua, Điện lực Phú Riềng nói riêng, Công ty Điện lực Bình Phước nói chung đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư, nâng cấp, đưa điện lưới quốc gia đến khu vực vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn đạt 99,4%.

Ông TRẦN TRUNG VIỆT, Phó Giám đốc Điện lực Phú Riềng

Ông Hồ Đình Hùng ở thôn Phú Bình cho hay: “Cuộc sống của gia đình bây giờ rất thoải mái, các cháu có điện để học tập, có thể sử dụng quạt điện, tủ lạnh, máy giặt cho sinh hoạt, bơm nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Nói chung, có điện là mong ước từ lâu nay của các hộ dân ở tổ 4 chúng tôi”.

Cùng với các chương trình, dự án điện dành cho khu vực nông thôn, thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ năm 2015 đến nay, Điện lực Phú Riềng đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng triển khai xây dựng, nâng cấp lưới điện, góp phần đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt mức cao như hiện nay.

Ngày càng có thêm nhiều hộ dân ở vùng sâu, xa được tiếp cận, sử dụng điện lưới quốc gia không chỉ mang lại ánh sáng mà đây còn là sự hỗ trợ kịp thời về nguồn lực để người dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số và thiết thực đồng hành với địa phương trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Cảnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/139145/don-luc-nang-cap-luoi-dien-nong-thon