Đón khách 'chui', bao che hoạt động nhảy múa thoát y, karaoke Ngân Hà bị áp mức phạt gần 190 triệu đồng

Thông tin với PV ANTĐ ngày 30-1, đại diện UBND quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, UBND quận đã có văn bản báo cáo, đề xuất Thành phố áp dụng chế tài 188 triệu đồng đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung – pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà, ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công.

Sâu chuỗi hoạt động và những vi phạm tại cơ sở karaoke này, có thể thấy, những cá nhân, tổ chức liên quan là “điển hình” của sự thiếu ý thức, thậm chí thách thức, coi thường pháp luật. Và ở đây, có lỗi không nhỏ của những “thượng đế”, vẫn lén lút đến hát khi cơ sở bị đóng cửa, từ đó có những hành vi thiếu văn hóa, đi ngược thuần phong mỹ tục.

Cơ sở karaoke Ngân Hà đã bị CAQ Ba Đình thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, trước những tiềm ẩn phức tạp nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke, thì quán Ngân Hà luôn bị lực lượng chức năng đưa vào diện giám sát, quản lý chặt chẽ. “Quan điểm của Ban chỉ huy Công an quận là đội nghiệp vụ và Công an phường sở tại phải triển khai các biện pháp phòng ngừa, giám sát, tuyệt đối không để tồn tại bất kỳ vi phạm mang tính chủ quan”, Thượng tá Võ Xuân Đương nêu rõ khi đề cập đến “câu chuyện” quán karaoke Ngân Hà.

Cụ thể, ngày 15/9/2022, Đội CS PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình phối hợp cùng UBND phường Thành Công kiểm tra cơ sở karaoke Ngân Hà, phát hiện và lập biên bản các lỗi vi phạm “Để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép” và “Cầu thang thoát nạn không đủ kích thước theo quy định”.

Trên cơ sở đó, ngày 21/9/2022, Công an quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, tổng mức phạt là 22 triệu đồng.

Động thái quyết liệt hơn nữa tiếp đó đã được áp dụng đối với pháp nhân quản lý cơ sở karaoke này. Ngày 12/12/2022, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, cùng Biên bản vi phạm hành chính số 22/BB-VPHC lập ngày 01/12/2022 của CAQ Ba Đình; xét đề nghị của Trưởng CAQ Ba Đình…Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung về các lỗi: không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h mỗi ngày; không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng. Tổng mức phạt hành chính là 67 triệu đồng.

“Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi tiếp nhận phản ánh từ dư luận, là ngay cả khi lực lượng cơ sở tiến hành các biện pháp hạn chế không để khách đến hát, nhưng quán karaoke Ngân Hà vẫn cố tình lén lút hoạt động…sau cánh cửa cuốn và bên trong barie cảnh báo. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật kém của các cá nhân liên quan, và cần thiết phải có chế tài mạnh hơn”, chỉ huy Công an quận Ba Đình chia sẻ.

Ngày 05/1/2023, Công an quận ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà, tại ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công. Lý do: cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Cũng trong ngày 05/1/2023, Công an quận đã có văn bản kiến nghị Phòng Văn hóa thông tin Quận tham mưu thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà, tại ngõ 81 Láng Hạ.

Hai tuần sau, qua công tác kiểm tra thực tế và từ phản ánh có cơ sở của dư luận, ngày 18/1/2023, UBND quận Ba Đình có văn bản báo cáo, đề xuất chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, về 2 lỗi vi phạm: Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; và hành vi bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổng mức hình phạt là 188 triệu đồng.

Trao đổi với PV ANTĐ về sự việc liên quan đến cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà và Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, chuyên gia pháp lý Trịnh Văn đánh giá: bên cạnh trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến quán karaoke Ngân Hà; thì ở đây, cần làm rõ và xem xét, xử lý cả trách nhiệm của các những cá nhân cố tình đến hát, tại thời điểm cơ sở này đã bị đóng cửa, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Rõ ràng, ngoài việc chủ quán cố tình vi phạm thì những khách hàng đến hát cũng phải xem lại trách nhiệm công dân của mình. Họ cố tình tiếp tay cho người vi phạm pháp luật (là chủ cơ sở, nhân viên quán karaoke đang bị đình chỉ). Nếu mọi người cùng chia sẻ, đồng hành với cơ quan chức năng, thì những cơ sở karaoke không thể hoạt động, và càng không thể xảy ra những việc đáng tiếc …

“Một bên nỗ lực để hướng dẫn, ngăn chặn nguy cơ, hiểm họa; một bên thì tìm đủ mọi cách đối phó, vì lợi nhuận, vì nhu cầu…bất chấp sự nguy hiểm an toàn tính mạng. Đó là nghịch lý trong hoạt động của các quán karaoke “chui”, và việc giải quyết nghịch lý ấy không chỉ đơn giản tấm biển tạm đình chỉ hay chiếc barie có thể đảm đương được”, chuyên gia pháp lý Trịnh Văn nhìn nhận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/don-khach-chui-bao-che-hoat-dong-nhay-mua-thoat-y-karaoke-ngan-ha-bi-ap-muc-phat-gan-190-trieu-dong-post529658.antd