Đón dòng khách du lịch hạng sang đến Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển du lịch, chú trọng phát triển dịch vụ chất lượng cao. Ngay đầu năm 2024, tỉnh này đã đón một lượng lớn khách du lịch bằng tàu biển. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương đối với dòng khách quốc tế.

Cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế được Hiệp hội Du thuyền châu Á lựa chọn là một trong 46 cảng biển đẹp để xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang đầu tư dịch vụ đồng bộ để trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng khách du lịch tàu biển đầy tiềm năng, góp phần tăng nguồn thu cho ngành du lịch địa phương. Ngay những ngày đầu năm 2024, siêu du thuyền Celebrity Solstice chở hơn 2.700 khách cập cảng Chân Mây, trong đó khoảng 1.400 khách lên bờ tham quan các tỉnh miền Trung.

Khách du lịch tàu biển đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

Để phát triển du lịch tàu biển, thời gian qua, cùng với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật bến cảng, tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với dòng khách này. Trong năm 2024, cảng Chân Mây dự kiến đón 32 chuyến tàu biển với 60.000 khách du lịch quốc tế.

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết du lịch tàu biển quốc tế đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ trở lại sau đại dịch Covid-19, với việc nhiều công ty du lịch đăng ký đưa khách cập cảng Chân Mây. Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế chọn tập trung khai thác thị phần khách du lịch qua đường biển. Ngoài làm mới các sản phẩm du lịch, liên kết các địa phương khác cùng thế mạnh, tỉnh cũng tăng cường kết nối với các hãng tàu biển, công ty lữ hành quốc tế nhằm thu hút nhiều du khách đến với Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) đón khách du lịch tàu biển

“Khách du lịch tàu biển là một trong những lượng khách có mức chi tiêu tương đối cao với xu hướng du lịch trên thế giới. Đối với Thừa Thiên Huế, chúng tôi đang hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu khách du lịch tàu biển, đặc biệt các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, các dịch vụ văn hóa có tính truyền thống và chất lượng cao”, ông Trương Thành Minh cho biết.

Thị phần khách tàu biển đến Việt Nam được giới chuyên môn dự báo khá sôi động. Trong đó, đa phần là tầng lớp trung và thượng lưu, mức độ chi tiêu cho du lịch khá cao. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ khai thác thêm các tour tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu cao của dòng khách này. Ngành du lịch đang mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí trên bờ, đồng thời tăng cường các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch và du lịch tàu biển tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó, nâng thời gian lưu trú của khách tại Thừa Thiên Huế.

Triển vọng trong khai thác khách du lịch qua đường biển ở cảng Chân Mây

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết việc thu hút khách tàu biển đang mở ra cho du lịch Thừa Thiên Huế cơ hội mới trong việc đón khách quốc tế: “Ngành du lịch đã phối hợp với các hãng lữ hành lớn như Saigontourist hay Tân Hồng, để xây dựng một kế hoạch lâu dài cho các tàu biển lớn đến Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, phối hợp giữa các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế để có thể chia sẻ sản phẩm du lịch, phục vụ cho nhóm du khách hạng sang này; tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ tốt nhóm du khách đến miền Trung bằng tàu biển. Chúng tôi xác định đây là một nguồn khách để tập trung nâng cao giá trị, cũng như tăng số lượng khách quốc tế đến tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, cũng như khu vực miền Trung”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/don-dong-khach-du-lich-hang-sang-den-thua-thien-hue-post1070571.vov