Đôn đốc việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ. Ảnh: KIM CHI

Các địa phương trong tỉnh đang đốc thúc triển khai chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Dũng, Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở LĐ-TB-XH) cho biết: Đến chiều 16/8, UBND tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ 142 lao động/15 đơn vị với số tiền 231 triệu đồng.

Tiến độ chậm, đối tượng thụ hưởng ít

Triển khai Quyết định 08, Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày 15-16/8, tại TX Sông Cầu, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa, các phòng LĐ-TB-XH tiến hành chuyển khoản kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà đến các doanh nghiệp để chi hỗ trợ cho NLĐ.

Ông Lê Vĩnh Thái, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TX Đông Hòa cho biết: Trên địa bàn Đông Hòa có 4 doanh nghiệp với 40 hồ sơ của NLĐ nộp để thẩm định hỗ trợ theo Quyết định 08. Ngày 15/8, địa phương đã làm thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ 4 lao động của 3 doanh nghiệp với số tiền 6 triệu đồng. Hiện còn lại hơn 30 hồ sơ của NLĐ, các doanh nghiệp đang hoàn chỉnh. Doanh nghiệp nào không nộp hồ sơ đề nghị thì tự chịu trách nhiệm nếu có phát sinh khiếu nại của NLĐ.

Còn tại TP Tuy Hòa, theo ông Lê Ngọc Thái, Phó Trưởng phòng LĐ-TB-XH thành phố, ngày 15/8, địa phương đã hoàn tất thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 3 NLĐ đến 2 đơn vị với số tiền 4,5 triệu đồng. “Trước đây, nhiều hồ sơ gửi lên đơn vị, nhưng khi rà soát thì phát hiện NLĐ thuê nhà nhưng không đăng ký tạm trú hoặc chủ nhà trọ không đăng ký kinh doanh. Thấy vướng mắc, đơn vị đã hỏi cấp trên và được giải thích là đúng đối tượng nên đã trình toàn bộ hồ sơ này lên tỉnh để NLĐ thụ hưởng chính sách”, ông Thái lý giải.

Chị Võ Thị Lan, NLĐ làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Hiệp), hiện ở trọ tại phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa nói: “Tôi làm việc tại công ty từ năm 2019 và thuê nhà trọ từ đó đến nay để đi làm việc cho tiện đường, đỡ tốn kém chi phí. Khi nghe tin có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, tôi làm hồ sơ nộp lên công ty. Đến nay, nghe nói đã có quyết định hỗ trợ, tôi rất mừng. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng khích lệ tinh thần của những NLĐ như tôi”.

Đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Lý giải nguyên nhân số đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định 08 ở Phú Yên khá khiêm tốn, ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở LĐ-TB-XH) cho biết: Toàn tỉnh có khoảng 10.000 lao động làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp nhưng hầu hết là người địa phương, đi làm gần nhà nên ít trường hợp thuê trọ. Cũng vì lý do này mà các hồ sơ đã giải quyết chỉ là đối tượng NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, không phải nhóm NLĐ quay trở lại thị trường lao động. Một nguyên nhân khác là một số địa phương còn chậm trễ trong giải quyết hồ sơ cho NLĐ. “Do ít hồ sơ nộp lên, các địa phương có tâm lý để lại chờ giải quyết một lần, nên đến nay, số đối tượng được thụ hưởng rất khiêm tốn. Để giải quyết vấn đề này, Sở LĐ-TB-XH đã có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương trình hồ sơ đúng, đủ để NLĐ được thụ hưởng chính sách”, ông Soa nói.

Trước tình hình triển khai Quyết định 08 trên địa bàn tỉnh còn quá chậm, để đảm bảo hoàn thành tiến độ hỗ trợ cho NLĐ và doanh nghiệp, ngày 15/8, UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung công việc liên quan đến Quyết định 08. UBND tỉnh giao chủ tịch các địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nắm bắt tiến độ giải quyết hồ sơ; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở số lượng doanh nghiệp của địa phương, chịu trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp địa phương không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ quy định.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc vừa qua, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: NLĐ đang rất cần được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà để phần nào giảm bớt khó khăn, tuy nhiên tiến độ thực hiện ở một số địa phương chưa đạt như dự kiến. Vì vậy, việc đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ là hết sức cần thiết, cần quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Những đơn vị, doanh nghiệp, NLĐ đã nộp hồ sơ thì đơn vị chức năng nhanh chóng thẩm định phê duyệt và hồ sơ nào đã được phê duyệt thì giải ngân hỗ trợ ngay cho NLĐ. Chậm nhất đến 30/8, tất cả các địa phương phải hoàn thành nội dung này.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/282021/don-doc-viec-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong.html