Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt giữ đối tượng tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Camphuchia

Sáng 29/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng người Việt Nam có hành vi đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hai đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Minh Luận

Theo đó, ngày 27/3, Đồn Biên phòng Sông Trăng tiếp nhận tin báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đơn vị đã tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, Phòng PA08 (Công an tỉnh Long An) và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Long An) triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát tại đường tuần tra gần khu vực mốc 229(2)/14, thuộc địa phận ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại bờ Nam kênh Cái Cỏ (về phía Việt Nam) có 2 đối tượng đang tìm đường sang Campuchia. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại, tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên: Võ Văn Hậu (sinh năm 1987, trú tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Zhang Tian Shi (sinh năm 1989, trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc).

Đối tượng Võ Văn Hậu khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 27/3, có người Campuchia tên Nat điện thoại cho Hậu (hai người quen nhau từ trước) đến thị trấn Tân Hưng đón người Trung Quốc có tên Zhang Tian Shi và đưa sang Campuchia, với tiền công 1,5 triệu đồng. Hậu đồng ý và sau đó điều khiển xe máy biển kiểm soát 63AN-05187 từ Trung tâm y tế huyện Tân Hưng đến bến xe Tân Hưng để đón người. Đến bến xe Tân Hưng, Hậu đợi một lúc thì có 1 xe ô tô 7 chỗ màu trắng (không rõ biển kiểm soát), trên xe có 2 người Việt Nam (1 nam, 1 nữ) và Zhang Tian Shi đi đến. Người phụ nữ đưa cho Hậu 1 điện thoại di động màu trắng và nói khi nào đưa Zhang Tian Shi sang Campuchia xong thì đưa điện thoại lại cho Zhang Tian Shi. Khi Hậu đang dẫn Zhang Tian Shi xuống bờ kênh để đưa sang Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Luận - Đinh Quân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-song-trang-bat-giu-doi-tuong-to-chuc-dua-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-canh-trai-phep-sang-camphuchia-post474109.html