Đồn Biên phòng Ninh Phước: Hiệu quả trong công tác dân vận

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) đã vận dụng linh hoạt các hình thức, giải pháp trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt chú trọng phong trào “Dân vận khéo” thông qua những mô hình, việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, phát huy ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhiều mô hình “dân vận khéo”

Theo Trung tá Trương Phúc Đạt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ninh Phước, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, những năm qua, đơn vị đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình “dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, nổi bật là các mô hình: “Tay kéo biên phòng”, “Thầy thuốc mang quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường”, “Đảng viên Bộ đội Biên phòng tham gia phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Theo đó, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em, người già và học sinh trên địa bàn vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Hàng năm, đơn vị đóng quỹ “Nâng bước em tới trường" 5 triệu đồng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, đơn vị nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng.

Đặc biệt, từ năm 2018, đơn vị phối hợp với Công ty Liên doanh TNHH Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong và Hội Phụ nữ xã Ninh Phước thành lập “Tổ hành động vì cộng đồng xã Ninh Phước”. Tổ hoạt động với mục đích tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới ở địa phương; hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh... Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố quốc phòng an ninh, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới biển. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Đại diện đơn vị tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Đồn Biên phòng Ninh Phước được giao phụ trách quản lý địa bàn 2 xã Ninh Phước và Ninh Vân, Ninh Hòa. Người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng nghề biển, số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản rất lớn. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, ý nghĩa, nội dung của phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền cho ngư dân. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao.

Đến nay, trên địa bàn đã có hàng chục chủ phương tiện tàu thuyền đăng ký tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, xuất hiện nhiều mô hình hay về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, như: Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước; “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở thôn Tây, xã Ninh Vân, với phần lớn các hộ dân đăng ký thực hiện. 3 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng bộ đội biên phòng, công an và cơ quan chức năng nhiều tin có giá trị về các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu thuyền nước ngoài; tình trạng khai thác, đánh bắt hải sản trái phép; hủy hoại, làm suy kiệt tài nguyên biển, sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép; gây mất trật tự công cộng, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy... Qua đó, giúp cho Đồn Biên phòng Ninh Phước và công an các địa phương xử lý nhiều vụ việc, trong đó đã triệt phá được 51 vụ với 121 đối tượng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Trương Phúc Đạt cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được trong công tác vận động quần chúng, Đảng ủy - Ban Chỉ huy đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới biển nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy vai trò trách nhiệm, làm lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

NAM HUỆ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202307/don-bien-phong-ninh-phuochieu-qua-trong-cong-tac-dan-van-6e808bd/