Đồn biên phòng Long Khốt giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Với nỗ lực của toàn đơn vị và sự chung sức, đồng lòng của người dân, an ninh, trật tự tuyến biên giới do Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt phụ trách quản lý được giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho địa phương phát triển KT-XH.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt thực hiện nghi thức chào cột mốc trên đường tuần tra

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt thực hiện nghi thức chào cột mốc trên đường tuần tra

Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới

ĐBP Long Khốt được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,3km với 12 cột mốc chính và 5 cột mốc phụ, 5 cột chuyển hướng và còn một đoạn biên giới chưa phân giới, cắm mốc, qua địa bàn 2 xã: Thái Bình Trung và Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Thời gian qua, đơn vị triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác BP, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới do đơn vị phụ trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Đại úy Huỳnh Tuấn Triêm - Phó đồn trưởng ĐBP Long Khốt, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị tổ chức 578 tổ/2.890 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; phối hợp lực lượng công an, quân sự 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị tổ chức 74 tổ/370 lượt người tuần tra; duy trì tốt mối quan hệ giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới. Đại úy Huỳnh Tuấn Triêm cho biết: “Năm 2022, đơn vị xây dựng đầy đủ và triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hệ thống văn bản về bảo vệ biên giới; tập trung huấn luyện thuần thục các phương án chiến đấu sát với tình hình thực tế của đơn vị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Thông tin từ ĐBP Long Khốt, đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn duy trì hiệu quả 3 tổ, chốt tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các vị trí đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác nắm địa bàn, đơn vị bắt giữ 2 vụ/8 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đơn cử, 18 giờ 30 phút ngày 04/8/2022, đơn vị phát hiện 4 đối tượng có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh. Tiếp đó, ngày 26/10, ĐBP Long Khốt phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép. Các đối tượng trong 2 vụ việc đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt tuần tra bảo vệ biên giới trong mùa nước nổi

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt tuần tra bảo vệ biên giới trong mùa nước nổi

Huy động sức mạnh toàn dân

Theo Đại úy Huỳnh Tuấn Triêm, để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, ngoài lực lượng chuyên trách của đơn vị cùng các lực lượng vũ trang, còn có sự đóng góp rất lớn của người dân xã Thái Bình Trung và Thái Trị. Cùng với lực lượng BP, mỗi người dân trên tuyến biên giới đều là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thống kê của ĐBP Long Khốt, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân 2 xã biên giới cung cấp 30 nguồn tin, trong đó, 21 tin có giá trị phục vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để đạt kết quả đó, những năm qua, ĐBP Long Khốt tham mưu Đảng ủy, UBND 2 xã biên giới và trực tiếp tham gia tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các phong trào: Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, có 100% hộ đăng ký tham gia. Qua công tác nắm địa bàn, cử đảng viên nòng cốt sinh hoạt tại chi bộ các ấp biên giới, cán bộ, chiến sĩ của ĐBP Long Khốt tập trung tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân các quy định của pháp luật liên quan đến biên giới như Hiệp định, Quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, công tác phân giới, cắm mốc, Luật BP và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của toàn dân cùng lực lượng BP bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại úy Huỳnh Tuấn Triêm khẳng định: “Với nhiệm vụ được giao, thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ các lực lượng đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và phát huy hiệu quả các phong trào nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”./.

Thụy Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/don-bien-phong-long-khot-giu-vung-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-a144664.html