Đồn Biên phòng Làng Mô phối hợp tổ chức chương trình 'Trao nhận yêu thương'

Thiếu tá Trần Thanh Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Da liễu Hà Nội, cấp ủy, chính quyền xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình 'Trao nhận yêu thương'.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng tình đoàn kết, yêu thương, chia sẻ khó khăn với nhân dân ở địa bàn biên giới xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ bà con phương tiện sản xuất nông nghiệp; chia sẻ, động viên với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức chương trình trao 10 công trình "Vệ sinh vì cộng đồng" tặng nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã Trường Sơn. Ảnh TRẦN NAM

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 công trình "Vệ sinh vì cộng đồng", 2 máy cày, 1 máy tuốt, 1 máy gặt lúa, 30 lồng gặt lúa, 6 máy tách hạt ngô tặng nhân dân các bản: Cổ Tràng, Đá Chát, Chân Trộng, Bến Đường, Thượng Sơn và các thôn: Long Sơn, Liên Xuân, Hồng Sơn thuộc xã Trường Sơn.

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình cũng trao 10 máy cắt thức ăn chăn nuôi tặng hội viên Hội Phụ nữ xã Trường Sơn; trao 44 suất quà tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 200 triệu đồng.

Trao máy sản xuất nông nghiệp tặng nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã Trường Sơn. Ảnh TRẦN NAM

Được biết, thời gian qua, Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành trao 46 máy sản xuất nông nghiệp tặng nhân dân trên địa bàn xã Trường Sơn với tổng trị giá 311 triệu đồng; triển khai xây dựng 65 công trình "Vệ sinh vì cộng đồng" với tổng trị giá 325 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi thói quen, nếp sống lạc hậu, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống; qua đó góp phần xây dựng tình cảm gắn bó quân, dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

MINH TÚ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/don-bien-phong-lang-mo-phoi-hop-to-chuc-chuong-trinh-trao-nhan-yeu-thuong-750999