Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy giúp dân phát triển kinh tế

BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ kép về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy còn giúp dân cải tạo vườn tạp. Đến nay, những mảnh vườn mang dấu ấn của người lính quân hàm xanh đang đơm hoa kết trái, đem niềm hy vọng về cuộc sống ấm no đối với nhân dân vùng biên ải.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hỗ trợ gia đình anh Bồn Văn Hành, thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) cải tạo vườn.

Đi cùng cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy, chúng tôi đến thăm mô hình vườn mẫu của gia đình anh Đặng Văn Lòng, thôn Tả Ván, xã Xín Chải (Vị Xuyên). Thượng úy Nguyễn Văn Vị, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy cho biết: Là hộ nghèo nhiều năm qua, anh Lòng luôn ấp ủ ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Tuy nhiên, để khởi nghiệp gia đình gặp không ít khó khăn do hạn chế về vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất… Để tiếp sức cho gia đình anh Lòng, giữa năm 2021, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, hỗ trợ gia đình cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp”. Đơn vị hỗ trợ 2.000 viên gạch bi, 20 khối cát, 5 tạ xi măng để xây tường rào và chuồng lợn; 8 ngày công lao động với 120 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình quy hoạch lại vườn, dọn dẹp nhà ở đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Bước đầu gia đình đã thay đổi nhận thức, tự giác trồng rau, nuôi lợn, chăm lo cuộc sống thường ngày; không còn tình trạng vườn trống nhưng thiếu rau ăn. Giờ đây, khu vườn, chuồng trại của gia đình anh đã xuất bán được 2 vụ rau, 1 đàn lợn với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Hiện tại, gia đình đang trồng các loại rau theo nhu cầu thị trường “mùa nào rau đấy” và duy trì đàn lợn với tổng số hơn 20 con.

Phát huy hiệu quả trong việc giúp nhân dân cải tạo vườn tạp, tháng 12.2021, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy tiếp tục hỗ trợ gia đình anh Bồn Văn Hành, thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy phát triển kinh tế. Cách trung tâm xã Thanh Thủy khoảng 2 km. Đến thăm gia đình những ngày đầu tháng 3, trong lúc anh Hành đang tích cực gia cố và cải tạo ao để nuôi cá. Mồ hôi nhễ nhại, anh Hành phấn khởi chia sẻ: Trước đây do kinh tế khó khăn nên tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống. Trong thôn hễ có ai thuê việc gì thì tôi làm nấy, thu nhập không đáng bao nhiêu nên cuộc sống khá bấp bênh. Không có vốn, muốn chăn nuôi, trồng trọt cũng hạn chế nên cái đói, nghèo cứ dai dẳng đeo bám. Trong tình thế khó khăn cộng thêm dịch bệnh phức tạp, rất may gia đình nhận được sự động viên, hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy để phát triển kinh tế trên mảnh đất vườn nhà.

Để việc cải tạo vườn tạp một cách hiệu quả, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy đã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách; hỗ trợ ngày công, vật liệu để xây nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng lợn và trồng cây Thanh long. Thượng úy Nguyễn Văn Vị chia sẻ thêm: Trước đây do phong tục, tập quán lạc hậu, nhiều người còn trông chờ, ỉ lại từ nguồn hỗ trợ của nhà nước mà không chủ động vươn lên thoát nghèo. Để giải quyết vấn đề này, Đồn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con nhân dân thay đổi nhận thức; hỗ trợ kinh phí, ngày công tạo động lực phát triển kinh tế. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, sau một thời gian kiên trì tuyên truyền, vận động, dần dần bà con đã nhận thức được ý nghĩa trong cải tạo vườn tạp và quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, gia đình anh Hành đang chuẩn bị thu hoạch và xuất bán vụ rau đầu tiên. Vườn cây Thanh long ruột đỏ, đàn lợn 5 con, 4 con dê đang phát triển tốt và chuẩn bị vay vốn để mở rộng chăn nuôi.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy Đồn đã xây dựng kế hoạch cụ thể giúp đỡ nhân dân trong địa bàn các xã phụ trách thực hiện cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ những hộ được lựa chọn tái thiết, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống vườn cây trồng rau, màu, phân khu chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ người dân ứng dụng KHKT vào sản xuất để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tạo thu nhập thường xuyên. Khi đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, môi trường sống được cải thiện, người dân càng ý thức chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT. Trong năm 2022, đơn vị xác định phát huy tốt công tác xây dựng các tiêu chí nâng cao về “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”; giúp đỡ ít nhất 2 mô hình về cải tạo vườn tạp, phấn đấu trên địa bàn quản lý sẽ triển khai mỗi xã 1 mô hình điểm. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, lan tỏa chương trình, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào vùng biên giới.

Bài, ảnh: THÀNH NHÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202203/don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-thanh-thuy-giup-dan-phat-trien-kinh-te-0a74cad/