Đời viên mãn hiếm ai có được của 'Nữ hoàng phim nóng' Hồng Kông

'Nữ hoàng phim nóng' Hồng Kông - Diệp Ngọc Khanh là một trong số ít người đẹp có được hạnh phúc viên mãn bên chồng đại gia và những đứa con ngoan.

Á hậu đầu tiên của Miss Asia

Diệp Ngọc Khanh từ nàng Á hậu đến "Nữ hoàng phim nóng" Hồng Kôngvà sau này là quý bà thành đạt.

Diệp Ngọc Khanh sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Hồng Kông, với sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ. Cô theo học tại trường Trung học Rosary dành riêng cho các các nữ sinh và sớm nổi bật trong chúng bạn bởi vóc dáng đẫy đà cùng gương mặt xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp Trung học, ở tuổi 18, Diệp Ngọc Khanh tham dự cuộc thi Miss Asia (Hoa hậu Á châu) được tổ chức lần đầu tiên, do đài truyền hình ATV đăng cai. Năm đó, cô giành về giải Á hậu 2.

Được hỏi vì sao không đến với Miss Hồng Kông do TVB tổ chức, vốn đã đi vào quy củ và uy tín dù có đủ các điều kiện, Diệp Ngọc Khanh cho biết, giành giải ở một cuộc thi được tổ chức lần đầu thường dễ dàng và để lại ấn tượng lâu hơn.

Diệp Ngọc Khanh từ giã vẻ ngoài ngây thơ đểchuyển sang hình ảnh của 1 người đẹp
gợi cảm.

Nhưng sau này, cũng chính Diệp Ngọc Khanh thừa nhận, nếu lựa chọn tham gia cuộc thi nhan sắc của TVB, cuộc đời cô chắc chắn sẽ sang một hướng rất khác so với những gì thực tế đã diễn ra. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu tại Miss Asia, Diệp Ngọc Khanh được nhanh chóng ký hợp đồng làm nghệ sĩ của đài.

Dù vậy, là một đài truyền hình "sinh sau đẻ muộn", với tiềm lực và mức ảnh hưởng kém hơn hẳn so với TVB, các nghệ sĩ ATV rất khó khăn để có thể mưu sinh, chứ đừng nói đến việc nổi tiếng. Một diễn viên chính tại ATV cũng không quen mặt bằng các diễn viên phụ tại TVB. Diệp Ngọc Khanh cũng không ngoại lệ. Sau khi dư âm của cuộc thi sắc đẹp kết thúc, cô không được định hướng rõ ràng để phát triển. Từ năm 1985 đến 1991, Diệp Ngọc Khanh tham gia đóng khoảng 20 bộ phim truyền hình, nhưng tất cả đều không thành công. Khán giả thậm chí không nhớ nổi tên các bộ phim và cũng không biết đến một Diệp Ngọc Khanh với vai trò diễn viên.

Vết nhơ khó gột rửa khi trở thành "Nữ hoàng" dòng phim cấp 3

Người đẹp sở hữu thân hình bốc lửa và gương mặt sắc sảo.

Sau một thời gian tham gia hàng loạt phim nhưng không được thừa nhận về diễn xuất, Ngọc Khanh bất ngờ đóng các bộ phim có nhiều cảnh quay dành riêng cho người lớn, vốn là loại phim bị coi thường trong thị hiếu của người Hồng Kông.

Cô nhận chụp hình gợi cảm cho một số tạp chí dành cho phái mạnh, và ngay lập tức, lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim điện ảnh. Ngay sau đó, Diệp Ngọc Khanh được mời vào vai chính trong phim Take me (1991). Bộ phim dành cho các khán giả trên tuổi 18 với những cảnh quay nóng bỏng đã đưa tên tuổi Diệp Ngọc Khanh bỗng chốc trở nên nổi tiếng khắp Hồng Kông.

Chính Ngọc Khanh cũng không ngờ rằng những bộ phim này lại khiến cô được đánh giá cao về diễn xuất. Hơn 20 bộ phim truyền hình trong 6 năm không bằng hơn 90 phút xuất hiện trên màn ảnh rộng với các cảnh quay táo bạo – Diệp Ngọc Khanh kết luận như vậy và cô không ngần ngại nhận đóng những bộ phim cấp 3 tiếp theo như Pretty woman hay Hidden desire. Các bộ phim này đều đạt được những thành công lớn về mặt thương mại, đưa Diệp Ngọc Khanh trở thành gương mặt hàng đầu trong dòng phim điện ảnh cấp 3 của xứ Cảng thơm.

Diệp Ngọc Khanh chỉ đóng 3 phim cấp ba, nhưng đủ để cô trở thành "Nữ thần"của dòng phim này.

Nhờ những vai diễn trong các bộ phim nóng, năm 1993, Ngọc Khanh được ghi danh 2 lần vào danh sách đề cử Diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Tượng. Người đẹp cũng giành giải "Nữ chính xuất sắc" và giải "Nữ phụ xuất sắc" với hai phim thuộc dòng chính thống: A Roof with a View và Love Among the Triad.

Năm 1993 cũng là năm khó quên trong sự nghiệp của Diệp Ngọc Khanh khi cô tham gia đóng 10 phim điện ảnh trong năm. Dù vậy, với nhiều người, Diệp Ngọc Khanh vẫn là nữ hoàng của dòng phim người lớn. Điều này giống như một vết nhơ khó gột rửa trong cuộc đời.

Việc cởi đồ trên màn ảnh giúp Diệp Ngọc Khanh trở nên nổi tiếng.

Dù vậy, Diệp Ngọc Khanh thẳng thắn chia sẻ, cô chưa từng hối hận khi đã dấn thân vào những thước phim nóng trên màn ảnh: "Tôi ở ATV 6 năm, không tiền đồ, mục tiêu và danh tiếng. Ở tuổi 25, làm lại từ đầu trên màn ảnh rộng, đi lên từ những vai nhỏ là điều rất khó. Nên tôi quyết định đánh liều một phen, dù biết rất mạo hiểm. Và nếu không đóng phim cấp 3, tôi cũng sẽ không bao giờ được biết đến và được mời đóng những bộ phim nghệ thuật như Ánh trăng bên hiên nhà hay Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng".

Thời đó, sự nổi tiếng của Ngọc Khanh trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ. Thậm chí có người còn học theo con đường nổi tiếng của Ngọc Khanh là tham gia các bộ phim nóng. Và Thư Kỳ chính là một trong những cô gái theo đuổi con đường của Diệp Ngọc Khanh đã đi qua.

Cuộc đời sang trang mới của người đẹp may mắn nhờ chồng đại gia

Biệt danh "Người đẹp cấp 3" không khiến Diệp Ngọc Khanh cảm thấy hài lòng và thoải mái. Cô trở thành nữ thần trong lòng đấng màu râu, nhưng lại là đối tượng để đàm tiếu của nhiều người trong xã hội. Mệt mỏi với danh hiệu "Nữ hoàng phim nóng", Diệp Ngọc Khanh quyết định rút chân ra khỏi dòng phim cấp 3 để theo đuổi phim chính thống.

Người đẹp một thời của làng nghệ Hồng Kông.

Nhờ khả năng diễn xuất, Ngọc Khanh được giao nhiều vai quan trọng trong các phim nổi tiếng như Xạ điêu anh hùng truyện của Lưu Trấn Vĩ, Tân Lộc Đỉnh kí của Kha Thụ Lương hay Hồng hoa của Quan Cẩm Bằng. Bạn diễn của cô trong các phim là những tên tuổi như Lương Triều Vĩ, Trương Quốc Vinh, Lưu Gia Linh, Lương Gia Huy.

Năm 1996, Ngọc Khanh bất ngờ trở lại với một bộ phim cấp 3 mang tên Ký ức dục vọng với bạn diễn Nhậm Đạt Hoa. Cũng trong năm này, Diệp Ngọc Khanh đóng bộ phim nghệ thuật Gặp gỡ dưới hôn hoàng - đây cũng là phim cuối cùng của cô. Sau bộ phim này, Ngọc Khanh bất ngờ tuyên bố giải nghệ và lập gia đình với một tỷ phủ người Hoa ở Mỹ là Hồ Triệu Minh.

Vợ chồng Diệp Ngọc Khanh rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Sau khi kết hôn rồi sinh con, Diệp Ngọc Khanh không mặn mà với việc trở lại làng giải trí, dù có rất nhiều lời mời hấp dẫn nhưng cô vẫn quyết định bước sang một lĩnh vực mới: kinh doanh và thành công không kém. Cô cùng chồng đầu tư vào các hệ thống siêu thị, ngân hàng tại Hồng Kông và Mỹ. Gia đình Diệp Ngọc Khanh sở hữu khoảng 5 biệt thự trên khắp nước Mỹ, những căn hộ cao cấp tại Hồng Kông, có 2 máy bay riêng và nhiều bất động sản khác. Ước tính, tài sản của vợ chồng Diệp Ngọc Khanh tại xứ Cảng thơm lên tới 8 tỷ đô la Hồng Kông. Cô có ba con, 2 trai, 1 gái và sống một cuộc đời giàu sang như quý bà.

Có thể nói, Diệp Ngọc Khanh là một trong số ít người đẹp của dòng phim cấp 3 biết dừng lại đúng lúc và tìm được người bạn đời như ý, cảm thông, không nề hà quá khứ. Việc dứt bỏ hoàn toàn khỏi làng giải trí để chuyên tâm vào gia đình và công việc khác cũng là một quyết định được cho là đúng đắn, bởi người như Diệp Ngọc Khanh luôn là tâm điểm của dư luận và những thị phi, soi mói.

Diệp Ngọc Khanh sinh liền 3 con sau khi kết hôn.

Vợ chồng Diệp Ngọc Khanh luôn hạnh phúc sau nhiều năm chung sống.

Diệp Ngọc Khanh hiện đã 51 tuổi.

Năm 2012, nàng Á hậu ATV trở về với phim hài I love Hongkong phần 3. Diệp Ngọc Khanh cho biết, lần trở về này, đa phần là do nể Tăng Chí Vỹ - giám chế của phim.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/doi-vien-man-hiem-ai-co-duoc-cua-nu-hoang-phim-nong-hong-kong-172987/