Đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc trên BXH FIFA, sâu nhất sau 8 năm

Sau 2 trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên BXH FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.

Sự thất vọng của các cầu thủ Việt Nam sau trận thua. (Nguồn GettyImages)

Indonesia của HLV Shin Tae-yong chưa từng thắng Việt Nam khi HLV Park Hang-seo còn tại vị. Nhưng thảm họa đã xảy ra với bóng đá Việt Nam sau khi nhà cầm quân rời đi và được thay thế bởi Philippe Troussier. Mục tiêu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của các Chiến binh sao vàng coi như đã tan thành mây khói sau 2 trận thua liên tiếp trước Indonesia. Về lí thuyết, Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng cánh cửa đã vô cùng hẹp.

Ở trận lượt đi, Việt Nam thua 0-1 tại Bung Karno không phải là kết quả bất ngờ vì Filip Nguyễn và đồng đội phải chơi dưới sức ép của gần 80 nghìn khán giả xứ vạn đảo trên sân vận động Gelora Bung Karno (thủ đô Jakarta, Indonesia). Trong 20 năm qua, Việt Nam không thua Indonesia ở sân Mỹ Đình và NHM Việt Nam không thể chấp nhận thất bại tan nát 0-3 ngay tại chảo lửa Mỹ Đình. Ngay sau trận thua đáng xấu hổ ở Mỹ Đình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier.

Đặc biệt, với 2 trận thua liên tiếp trước Indonesia, Việt Nam sẽ tụt rất sâu trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA. BXH FIFA mới nhất sẽ được công bố chính thức vào ngày 4/4 tới. Theo tính toán của Football Ranking, Việt Nam bị trừ 30,04 điểm vì 2 trận thua mà không ghi được bàn trước Indonesia.

Sở dĩ Việt Nam bị trừ điểm nặng vì các trận đấu này thuộc vòng loại World Cup và chúng ta hơn Indonesia tới 37 bậc. Với số điểm bị trừ trên, Việt Nam sẽ tụt 10 bậc. Vị trí trên BXH FIFA dự kiến của Việt Nam sau loạt trận quốc tế tháng 3 là 115 và 19 ở châu Á. Đây là lần đầu tiên Việt Nam bật khỏi top 110 kể từ tháng 3/2018. Đây cũng là vị trí thấp nhất sau 8 năm, kể từ 11/2017 khi xếp thứ 125.

Tháng 2/2024, Việt Nam là đội tuyển bị trừ điểm nặng nhất (41 điểm) vì thảm bại ở Asian Cup 2023, dẫn đến tụt 11 bậc trên BXH, xuống vị trí thứ 105. Đây là lần đầu tiên chúng ta rơi khỏi top 100 kể từ tháng 11/2018.

(theo bongdaso)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-tuyen-viet-nam-tut-10-bac-tren-bxh-fifa-sau-nhat-sau-8-nam-265626.html