Đội tuyển Việt Nam thua liểng xiểng có phải lỗi của mình HLV Troussier?

Là thuyền trưởng, việc đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt đương nhiên là trách nhiệm của HLV Troussier. Tuy nhiên, đây không phải lỗi hoàn toàn do nhà cầm quân người Pháp.

Giọt nước tràn ly

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại đậm 0-3 trước Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của đoàn quân áo đỏ gần như không còn khi đã kém chính đối thủ trực tiếp Indonesia 4 điểm trong khi chỉ còn 2 lượt đấu.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua liền hai trận trước Indonesia chỉ trong ít ngày.

Chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, VFF phát đi thông báo đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Đây là cái kết được dự đoán trước trận, nếu Việt Nam không thể giành 3 điểm.

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, việc VFF và HLV Troussier chia tay là quyết định hợp lý bởi mọi thứ đã chạm đáy từ lối chơi đến niềm tin.

"Thua Indonesia 0-3 là giọt nước làm tràn ly, mọi thứ đã đến giới hạn cuối cùng. Ông Troussier muốn xây dựng triết lý mới cho đội tuyển Việt Nam nhưng hiệu quả tới thời điểm này là con số 0. Niềm tin dành cho ông cũng cạn kiệt sau những màn trình diễn thất vọng của đội tuyển", ông Tùng nói.

Đường ai nấy đi nhưng theo ông Tùng, dù chọn ai thì 2 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup gặp Iraq và Philippines cũng cần làm nghiêm túc.

"Không thể cho rằng đã bị loại thì chơi cho vui. Chúng ta cần đá hết sức để chứng minh và cũng để tìm lại sự tự tin ở đấu trường lớn. Tuyển Việt Nam đã mất nhiều thời gian để tạo dựng vị thế nhưng giờ vị thế này đang lung lay dữ dội, cần lời khẳng định", ông Tùng chia sẻ.

Ai làm cũng khó

Ở góc nhìn khác, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, đội tuyển Việt Nam thi đấu thất vọng là trách nhiệm của HLV trưởng nhưng cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu ông Troussier.

"Người hâm mộ cần nhớ rằng, khi ông Park tới là thừa hưởng một lứa cầu thủ vào độ chín nhất, giàu khát khao và bóng đá Việt Nam trước đó đã để lại nhiều thất vọng.

Ngược lại, ông Troussier tới khi triều đại thành công của người tiền nhiệm vừa khép lại, áp lực là rất lớn.

Quan trọng hơn, lứa cầu thủ cũ đa phần xuống phong độ, ít khát khao còn lứa cầu thủ mới lại chưa đủ tầm. Bởi vậy, ai làm cũng khó chứ không riêng ông Troussier", ông Dũng nêu quan điểm.

Vị cựu tuyển thủ Việt Nam còn cho rằng, không đội bóng nào ở đỉnh cao được mãi nên việc tuyển Việt Nam thoái trào cũng dễ hiểu.

"Ngay những đội bóng lớn của thế giới như MU sau khi Sir Alex nghỉ hưu cũng lận đận cho tới nay, chẳng thể tìm lại hào quang. Vậy nên, đội tuyển Việt Nam cũng cần thêm thời gian để tìm về đúng quỹ đạo", ông Dũng phân tích.

Đáng chú ý, cựu cầu thủ HAGL còn nhận định, nhiều cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo thi đấu không hết sức, thiếu tôn trọng HLV Troussier.

"Đã lên tuyển thì phải đá vì màu cờ sắc áo chứ phải đá cho HLV hay đá cho riêng mình. Tôi thấy nhiều cầu thủ chơi hời hợt, họ rõ ràng chỉ vì lợi ích cá nhân", ông Dũng khẳng định.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-tuyen-viet-nam-thua-lieng-xieng-co-phai-loi-cua-minh-hlv-troussier-192240327013540837.htm