Đội tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia sau 20 năm trên sân nhà

Ở lượt trận thứ 4 của của bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-3 trước Indonesia trên sân nhà. Chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ còn trên lý thuyết.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tối ngày 26/3, nhận được nhiều sự chú ý. Sau 3 lượt trận tại bảng F, Iraq giành tối đa 9 điểm và đang độc chiếm ngôi đầu bảng. Indonesia với 4 điểm, tạm xếp thứ 2, Việt Nam đứng thứ 3 với 3 điểm. Còn Philippines xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Với điểm số này, tuyển Việt Nam vẫn có thể nắm trong tay cơ hội giành vé đi tiếp nếu đánh bại Indonesia trong cuộc chạm trán trên sân Mỹ Đình. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị trí nhì bảng. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Nếu không giành được chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ rơi vào thế bất lợi khi mất đi quyền tự quyết, giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng khó khăn. Khi đó, Việt Nam sẽ kém Indonesia ít nhất 1 điểm, đứng thứ 3 và gần như phải chịu cảnh xếp dưới đối thủ.

Chính vì vậy trước khi bước vào trận đấu này sức ép dành cho thầy trò HLV Troussier là vô cùng lớn.

Tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia với tỷ số 0-3.

Bước vào trận đấu, HLV Troussier thay đổi 3 vị trí trong đội hình ra sân so với trận đấu cách đây 5 ngày. Đó là sự góp mặt từ đầu của trung phong Tiến Linh, tiền vệ Văn Khang và hậu vệ Văn Thanh... thay cho Đình Bắc, Nhâm Mạnh Dũng và Minh Trọng.

Tuy nhiên, những sự thay đổi này không mang đến hiệu quả cho đội chủ nhà. Ngược lại, cách phòng ngự lỏng lẻo và hời hợt khiến đoàn quân của HLV Troussier phải nhận những bàn thua dễ dàng hơn lượt đi.

Theo đó, các hậu vệ Việt Nam phòng ngự phạt góc hớ hênh, để Idzes thoải mái đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9. Không lâu sau đó, Ragnar Omatrangoen đột phá như vào chỗ không người trước khi sút tung lưới Nguyễn Filip.

Indonesia giành trọn 6 điểm trong 2 trận với ĐT Việt Nam.

Hai bàn thua dễ dàng khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng. Trong khi đó, các cầu thủ tỏ rõ sự bối rối. Điểm nhấn trong những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam chủ yếu là nỗ lực cá nhân.

Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Troussier sau giờ nghỉ không có hiệu quả. Các cổ động viên đội chủ nhà càng thấy khó hiểu khi Nguyễn Quang Hải không được tung vào sân. Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội ôm mặt khóc.

Nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam càng lớn thêm khi ở phút bù giờ thứ 8 tiền đạo Sananta đá bồi cận thành vào lưới trống, ghi bàn thứ ba ấn định tỉ số 3-0 cho Indonesia..

Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của chúng ta trước đội bóng xứ vạn đảo. Trong 3 trận này, đội tuyển Việt Nam không ghi được bàn nào. Đáng chú ý, đây cũng là lần duy nhất trong 20 năm qua đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trên sân nhà.

Kết quả thua 0-3 khiến đội tuyển Việt Nam rời xa tham vọng đi đến vòng loại cuối cùng, khi mới chỉ có 3 điểm sau 4 lượt trận. Tại bảng F, Iraq dẫn đầu và chắc suất đi tiếp với 12 điểm, còn Indonesia xếp thứ hai với 7 điểm.

Thanh Hoa (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/doi-tuyen-viet-nam-thua-dam-indonesia-sau-20-nam-tren-san-nha-169240326204508758.htm