Đội tuyển Việt Nam hết quyền tự quyết

Màn trình diễn thất vọng trước Indonesia khiến cơ hội góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 của Đội tuyển Việt Nam gần như khép lại.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia với đội hình chỉ thay đổi ở 3 vị trí. Văn Thanh thay cho Võ Minh Trọng. Trên hàng công, Tiến Linh và Văn Khang là người xuất phát từ đầu thay cho Đình Bắc và Nhâm Mạnh Dũng.

Ngay từ những phút đầu, tốc độ của trận đấu đã được đẩy nhanh khi hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên đến phút thứ 8, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ nhập tịch gốc Hà Lan Jay Idzes bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Indonesia. Nhận bàn thua sớm, Đội tuyển Việt Nam tràn lên tấn công. Dù tạo ra được những pha hãm thành nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ thành Ernando Ari khiến những chân sút bên phía Đội tuyển Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thất bại toàn diện của Đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

Mải mê tấn công đến phút 24, cầu thủ mới nhập tịch Indonesia cách đây ít ngày Ragnar Oratmangoen nâng tỉ số lên 2-0 sau tình huống độc diễn mẫu mực bên phía cánh trái và tung cú dứt điểm không cho thủ thành Nguyễn Filip bất cứ cơ hội nào. Bàn thua thứ 2 khiến HLV Philippe Troussier buộc phải có sự điều chỉnh khi Đình Bắc được đưa vào sân thay cho Văn Thanh. Trong phần còn lại của Hiệp 1, dù tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng lần lượt Khuất Văn Khang hay Hoàng Đức đều không thể tận dụng.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế 2 bàn dẫn trước, thầy trò HLV Shin Tae Yong chủ động chơi lùi sâu, chậm và chắc nhằm bảo toàn lợi thế. Điều đó cũng khiến Đội tuyển Việt Nam gặp khó trong các tình huống tấn công. Dù Văn Toàn hay Hồ Tấn Tài vào sân nhưng những gì mà các cầu thủ chúng ta làm được chỉ dừng ở mức cơ hội. Các tình huống đưa bóng xuống hai biên rồi trả ngược lại tuyến hai được chiến lược gia người Pháp áp dụng nhiều hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Bắc đều bỏ lỡ.

Niềm vui các cầu thủ Indonesia sau bàn thắng thứ 2

Khó khăn còn đến với Đội tuyển Việt Nam khi phút 81 tiền vệ Minh Trọng gặp chấn thương trong khi đã sử dụng hết quyền thay đổi người. Điều đó khiến đội bóng chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 10 phút còn lại. Dù rất nỗ lực nhưng các khán giả nhà không được chứng kiến bàn thắng nào của Đội tuyển Việt Nam. Trái lại ở phút bù giờ 90+8, Đội tuyển còn phải nhận bàn thua thứ 3 sau pha lập công của Ramadhan Sanata.

Kết thúc lượt trận thứ 4, Đội tuyển Việt Nam với thất bại 0-3 trước Indonesia dậm chân ở vị trí thứ 3 với 3 điểm cùng hiệu số -5,. Trong khi đội tuyển xứ Vạn đảo có 7 điểm sau 4 lượt trận. Trước đó, Đội tuyển Iraq đã ghi tên vào vòng loại thứ 3 sau chiến thắng 5-0 trước Philippines.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-viet-nam-het-quyen-tu-quyet-228638.htm