Đội tuyển Việt Nam dính 'bão' chấn thương

Đúng vào tối cuối cùng của năm cũ 2023, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có buổi tập đầu tiên trong hành trình đến vòng chung kết Asian Cup 2024. Tuy nhiên, HLV Philippe Troussier trong tâm trạng ngổn ngang bởi 'cơn bão' chấn thương đang hoành hành đội tuyển.

Chưa tập buổi nào, đội tuyển Việt Nam đã phải chia tay 6 cầu thủ và vẫn đang hồi hộp chờ sự hồi phục chấn thương của 4 trụ cột khác

Là lượt đấu cuối cùng khép lại cả năm dương lịch và âm lịch nên vòng 8 V.League diễn ra rất quyết liệt. Nhiều tuyển thủ vì thế đã dính chấn thương với các mức độ khác nhau.

Ở trận CAHN - B.Bình Dương, ngay từ phút thứ 9, tiền vệ Hoàng Văn Toản của CAHN bị đau phải nghỉ. Đến phút 59, đến lượt tiền đạo Tiến Linh của B.Bình Dương nối bước sau cú tắc bóng của Việt Anh. Trận Nam Định - Thể Công-Viettel, Hoàng Đức tập tễnh rời sân ở phút 86. Ngay sau đó, đến lượt thủ môn Đặng Văn Lâm cũng phải nghỉ sớm ở phút 61 trận Bình Định - Hải Phòng. Đáng nói, Hoàng Đức và Văn Lâm bị đau trong tình huống không có tranh chấp với đối phương. Trước đó, 3 trung vệ kỳ cựu cũng đã dính chấn thương chưa bình phục: Quế Ngọc Hải (B.Bình Dương, rách bắp), Duy Mạnh và Thành Chung (Hà Nội FC, dây chằng).

Lần đầu tiên được gọi lại sau đợt FIFA Days tháng 6, nhưng phải nghỉ dưỡng thương thêm 2 tuần nên Thành Chung buộc phải gặp HLV trưởng chủ động xin rút. Để thay thế, ông Troussier triệu tập bổ sung trò cũ Phạm Văn Luân của CAHN.

Chưa dừng lại, sau Thành Chung, ĐTVN lại phải chia tay với thủ môn Đặng Văn Lâm (Bình Định, tổn thương gân achilles), tiền vệ Đức Chiến (Thể Công-Viettel, tổn thương xương mu) và 2 cầu thủ trẻ Hoàng Văn Toản (CAHN, rách dây chằng), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND, lật cổ chân ở trận đấu vòng 8 Giải hạng Nhất). HLV Troussier buộc phải bổ sung 2 hậu vệ kỳ cựu mà ông đã “quay lưng” là Bùi Tiến Dũng (Thể Công-Viettel) và Hồ Tấn Tài (CAHN). Nhưng vừa lên tuyển buổi sáng, Tiến Dũng phải ra về trong buổi chiều vì gặp vấn đề về sức khỏe, không đủ thể lực để tập luyện và thi đấu.

Không dừng lại đó, HLV người Pháp vẫn đang phải nín thở chờ tiến độ hồi phục của 4 cái tên quan trọng khác là: Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Linh và Hoàng Đức. Tiến Linh đến lúc này vẫn còn đau hông và cổ tay sau pha tiếp đất bằng lưng. Duy Mạnh chỉ tập nhẹ và cần chế độ chăm sóc riêng trong 3-4 ngày. Còn Hoàng Đức kiểm tra cho thấy chấn thương lật cổ chân cần 12 ngày để hồi phục. Trường hợp rách cơ bám của Ngọc Hải cũng được dự báo là 2 tuần.

Như vậy, ĐTVN đang có 32 cầu thủ, trong đó đáng lo nhất là hàng thủ khi chỉ có Tuấn Tài, Việt Anh và Thanh Bình lành lặn. Đây cũng là bộ 3 trung vệ đá chính trong trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026 trên sân Philippines. Sự xuất hiện của Ngọc Bảo, Tấn Tài sẽ là phương án dự phòng. Ngoài ra, với việc đội tuyển U.23 cũng đang tập trung song song, HLV Troussier có thể điều chuyển, bổ sung cho ĐTVN như thủ môn Nguyễn Văn Việt có thể thế chỗ Đặng Văn Lâm, hay các hậu vệ: Quang Thịnh, Tiến Long; tiền đạo Quốc Việt…

Nhưng ĐTVN chỉ còn 3 ngày chuẩn bị nữa trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 5-1. Ngày 9-1, đội sẽ có trận giao hữu tổng duyệt với Kyrgyzstan, sau đó sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ đăng ký tham dự Asian Cup 2023. Ngày 14-1, ĐTVN ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Sau đó, ngày 19-1, gặp lại đối thủ cùng bảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 Iraq (vô địch năm 2007) và ngày 24-1 là trận quyết định với Indonesia.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/doi-tuyen-viet-nam-dinh-bao-chan-thuong-6423729/