Đội tuyển Việt Nam chống bán độ ở AFF Cup như thế nào?

Trước thềm AFF Cup 2016, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã và đang chuẩn bị kĩ càng cho công tác phòng chống tiêu cực - vấn đề "đau đầu" của nền bóng đá khu vực.

Chống tiêu cực trong bóng đá từng là vấn đề nhức nhối của bóng đá khu vực Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Cách đây chưa lâu, tại diễn đàn chống dàn xếp tỉ số, cựu quan chức an ninh FIFA Chris Eaton cảnh báo, AFF Cup 2016 đang đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn. Scandal 4 tuyển thủ Lào bị đình chỉ thi đấu hai tháng vì liên quan đến dàn xếp tỉ số trong thời gian dự giải AFC Solidarity (Malaysia) càng khiến cho lập luận của Eaton thêm phần đáng lo ngại.

Thầy trò Hữu Thắng sẽ được VFF và các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ chặt chẽ về an ninh, cũng như những vấn đề liên quan tới việc chống tiêu cực

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chống tiêu cực (bao gồm cả nguy cơ bị dàn xếp tỉ số, bán độ...), BTC AFF Cup 2016 đã phối hợp với Công ty Sportradar, đơn vị đi đầu thế giới trong việc phát hiện các trận đấu bị dàn xếp, ngăn chặn và giám sát hoạt động của hơn 550 mạng cá cược trên toàn thế giới theo dõi 18 trận đấu của giải.

Sportradar chính là đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trong chiến dịch chống tiêu cực ở V-League 2016.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích thuộc Sportradar sẽ tiến hành theo dõi và giám sát đối với hoạt động của các trọng tài, quan chức đội bóng và quan chức điều hành tại các địa điểm diễn ra giải đấu, gửi báo cáo các thông tin bất kỳ có thể liên quan tới dàn xếp trận đấu và những hậu quả tiềm tàng của hành vi cá cược.

Tất nhiên, mỗi quốc gia tham dự giải đấu, trong đó có đội tuyển Việt Nam cũng có sự chuẩn bị để không rơi vào trạng thái bị động. Trước ngày ĐTVN lên đường tham dự AFF Cup 2016, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh cho hay bên cạnh công tác hậu cần, VFF đã làm việc với các bên liên quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho thầy trò Hữu Thắng, đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan tới việc chống tiêu cực nếu có.

Còn nhớ hồi năm 2014, thời điểm Việt Nam đăng cai vòng bảng AFF Cup, VFF đã hợp tác với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công An lên phương án nhằm ngăn chặn các nguy cơ, đề phòng tiêu cực có thể xảy ra

Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, cơ quan chức năng đã liên tục cử cán bộ theo sát đội tuyển Việt Nam và cùng với VFF quản lý, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình; hợp tác với các tổ chức quốc tế như Interpol, cảnh sát các nước để nắm tình hình cá độ liên quan đến các đội tuyển tham gia AFF Cup.

Vòng chung kết AFF Cup 2016 được chia thành 2 bảng thi đấu ở Myanmar và Philippines với 8 đội sẽ tranh tài từ 19 - 26/11, theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào thi đấu bán kết.

Theo đó, hệ thống phát hiện gian lận của Sportradar sẽ nhanh chóng được gửi tới AFF nếu có bất kỳ mẫu cá cược đáng ngờ của 12 trận đấu ở vòng bảng và 6 trận ở các vòng bán kết – chung kết (thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách của các cặp đấu).

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-chong-ban-do-o-aff-cup-nhu-the-nao-c9a468775.html