Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến tập huấn tại Nhật Bản với một chiến thắng và một trận hòa. Qua đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trước khi hướng đến mục tiêu giành HCV tại SEA Games 29.

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam có hai trận giao hữu quốc tế quan trọng. Ở trận giao hữu đầu tiên vào ngày 2/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB Okayama Yunogo Bella.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh VFF

Sau đó là trận tái đấu với CLB Okayama Yunogo Bella vào ngày 10/8 vừa qua, và là cữ dượt cuối cùng để HLV Mai Đức Chung có thể định hình lối chơi, tìm ra những điểm còn hạn chế ở các tuyển thủ để có phương án khắc phục kịp thời, nhất là trong bối cảnh SEA Games 29 đang đến rất gần.

Ở trận tái đấu này, đội bạn tỏ ra nguy hiểm ở những pha tấn công từ trung lộ, bật tường và đã ghi được 1 bàn thắng ở hiệp 1. Sang hiệp 2, những sự thay đổi của HLV Mai Đức Chung đã phát huy tác dụng, kết quả là đội tuyển nữ Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 88 nhờ công của Nguyễn Thị Nguyệt. Những phút còn lại của trận đấu, không có bàn thắng nào được ghi.

Theo kế hoạch, hôm nay (12/8), các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có mặt ở Hà Nội. Trước khi lên đường tham dự sự kiện thể thao quan trọng lớn nhất trong năm 2017, SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung sẽ gút danh sách và cho các cầu thủ tập nhẹ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng 13/8.

Được biết ở SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 17/8 tới. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp 2 đối thủ mạnh là Myanmar và Thái Lan đều vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam) nhưng ở 2 ngày khác nhau, lần lượt là ngày 20/8 và ngày 22/8.

Đến trận cuối vòng bảng cũng là trận cuối cùng của giải, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Malaysia vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam) ngày 24/8 tới. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 29 lần này giành HCV, sau đó tham dự VCK Asian Cup nữ được tổ chức tại Jordan vào năm sau với mục tiêu giành tấm vé tham dự World Cup nữ.

Trung Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tap-huan-tai-nhat-ban-57919.html