Đội tuyển nữ Việt Nam 'bắt nhịp' đời sống World Cup

Tại Auckland (New Zealand), Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu bước vào hành trình vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 với các hoạt động chuẩn bị cho các trận đấu chính thức sau 5 ngày nữa.

FIFA cung cấp cho ĐT nữ Việt Nam các trang thiết bị luyện tập tại Auckland, New Zealand - Ảnh: VFF

FIFA cung cấp cho ĐT nữ Việt Nam các trang thiết bị luyện tập tại Auckland, New Zealand - Ảnh: VFF

Sau khi đến New Zealand (ngày 5/7), Đội tuyển (ĐT) đã thi đấu 2 trận giao hữu với ĐT nữ New Zealand và ĐT nữ Tây Ban Nha. Đây là 2 trận đấu hết sức bổ ích với các học trò HLV Mai Đức Chung khi được cọ sát với các đội bóng đẳng cấp cao hơn và có thể hình, thể lực hoàn hảo.

Trở lại Auckland, nơi đội đóng quân, bắt đầu từ ngày 17/7, ĐT nữ Việt Nam chính thức hội nhập với không khí vòng chung kết.

Theo đó, đội được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cung cấp những trang thiết bị cần thiết như: Bóng thi đấu, thùng đá, bình nước, túi đựng dụng cụ tập luyện, tem giải đấu trên trang phục thi đấu của cầu thủ, sân tập chính thức… Các cầu thủ trong đội cũng đã được chụp ảnh, ghi hình làm tư liệu phục vụ chung cho giải đấu.

Các cầu thủ được chụp ảnh làm tư liệu phục vụ giải đấu - Ảnh: VFF

Các cầu thủ được chụp ảnh làm tư liệu phục vụ giải đấu - Ảnh: VFF

Theo VFF, về phía nội bộ, HLV Mai Đức Chung bắt đầu tăng khối lượng luyện tập để các học trò đạt "điểm rơi" phong độ tốt nhất ngay từ trận đấu đầu tiên vào ngày 22/7 tới.

Hiện tại, sức khỏe của các cầu thủ đều tốt và họ đã thích ứng được thời tiết mùa đông ở New Zealand (trời rét, đôi lúc có mưa).

Tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, dù phải gặp những "người khổng lồ" của bóng đá nữ thế giới nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung bày tỏ quyết tâm thi đấu với tinh thần Việt Nam để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ.

Đối thủ của Việt Nam mạnh cỡ nào?

Lá thăm "may rủi" đã đưa các học trò HLV Mai Đức Chung vào bảng E, bảng đấu thật khó khăn khi quy tụ đương kim vô địch Hoa Kỳ (số 1 thế giới/số 1 CONCACAP), đương kim Á quân Hà Lan (hạng 9 FIFA/hạng 6 châu Âu) và Bồ Đào Nha (hạng 21 FIFA/hạng 14 châu Âu).

Bảng E cũng là bảng đấu "độc nhất vô nhị" của World Cup 2023 khi có cả đương kim vô địch lẫn Á quân thế giới (Hoa Kỳ, Hà Lan) cùng 2 tân binh (Việt Nam, Bồ Đào Nha).

Trong trận ra quân (ngày 22/7), ĐT nữ Việt Nam gặp ngay đương kim vô địch Hoa Kỳ, đội bóng nữ số 1 thế giới đã lập được những thành tích "khủng khiếp" trên sân cỏ.

Với 4 chức vô địch giành được trong 8 kỳ World Cup trước đây (1991, 1999, 2015, 2019), ĐT nữ Hoa Kỳ đang hướng tới chức vô địch lần thứ 5, qua đó lập hattrick Cúp Vàng FIFA (2015, 2019, 2023), một thành tích mà chưa đội bóng nào sở hữu được. Còn ở cấp độ khu vực Bắc Mỹ -Trung Mỹ và Caribe (CONCACAP), đội bóng này cũng đã giành được 8 chức vô địch trong 10 lần tổ chức.

Tại World Cup 2019, trong trận ra quân bảng F, ĐT nữ Hoa Kỳ đã sút thủng lưới ĐT nữ Thái Lan 13 lần và đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất giải đấu này.

Như vậy có thể nói với bất kỳ đội bóng nào, ĐT nữ Hòa Kỳ cũng là đối thủ khó vượt qua nhất.

ĐT nữ Hà Lan, đối thủ lớn với bất kỳ đội bóng nào - Ảnh: FIFA.com

ĐT nữ Hà Lan, đối thủ lớn với bất kỳ đội bóng nào - Ảnh: FIFA.com

Đối thủ lớn thứ 2 không chỉ riêng với ĐT nữ Việt Nam là ĐT nữ Hà Lan, đội bóng giành được chức Á quân sau trận chung kết với ĐT nữ Hoa Kỳ tại World Cup 2019 (thua 0-2). Trước đó vào năm 2017, đội bóng này cũng đoạt được chức vô địch châu Âu.

Tại World Cup 2023, Hà Lan sở hữu nhiều tài năng, trong đó có 5 ngôi sao lớn, gồm: Tiền vệ Jill Roord (26 tuổi) với 86 lần khoác áo đội tuyển quốc gia; tiền đạo Esmee Brugts (20 tuổi), được xem là cầu thủ trẻ triển vọng nhất châu Âu; tiền đạo Lieke Martens (31 tuổi), người đã 3 lần dự World Cup; thủ môn Daphne van Domselaar (23 tuổi) là lựa chọn số 1 của đội Á quân thế giới; tiền vệ Sherida Spitse (33 tuổi), người khoác áo ĐT nữ Hà Lan nhiều nhất mọi thời đại (ĐT nữ Hà Lan thi đấu trận quốc tế đầu tiên vào năm 1971).

Tại World Cup 2019, Hà Lan toàn thắng 3 trận vòng bảng; thắng Nhật Bản vòng 16 đội; thắng Italy vòng tứ kết; thắng Thụy Điển ở bán kết và chỉ thua Hoa Kỳ ở trận chung kết.

Theo FIFA, ĐT nữ Hà Lan đến Cúp Thế giới lần này với quyết tâm giành chức vô địch lần đầu tiên.

ĐT nữ Bồ Đào Nha phần lớn là các cầu thủ đến từ CLB Benfica - Ảnh: FIFA.com

ĐT nữ Bồ Đào Nha phần lớn là các cầu thủ đến từ CLB Benfica - Ảnh: FIFA.com

Đối thủ thứ 3 của đội Việt Nam là ĐT nữ Bồ Đào Nha. Dù cũng là "lính mới" nhưng đây cũng là đội bóng mà cả Hoa Kỳ lẫn Hà Lan phải thi đấu cẩn trọng.

Đội hình Bồ Đào Nha phần lớn là các cầu thủ được tuyển chọn từ CLB Benfica và đang ở độ chín của sự nghiệp.

Theo con số thống kê, ở mỗi trận đấu, các cô gái Bồ Đào Nha chuyền bóng ngắn thành công đạt tỉ lệ 83%, tỉ lệ sút trúng đích là 53,5%. Nhiều cầu thủ trong đội hình có kỹ thuật cá nhân rất tốt và sở hữu tỉ lệ chiến thắng trong các tình huống đấu tay đôi rất cao.

Dù chưa có thành tích đáng kể nào ở cấp độ thế giới lẫn châu lục nhưng trong lần đầu tiên đến với Cúp Thế giới, đội bóng quê hương danh thủ Ronaldo chắc chắn không muốn chỉ để "dạo chơi".

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu với tinh thần Việt Nam - Ảnh: VFF

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu với tinh thần Việt Nam - Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam lần lượt gặp ĐT nữ Hoa Kỳ (22/7), ĐT nữ Bồ Đào Nha (27/7) và gặp ĐT nữ Hà Lan (1/8).

Nhận xét về cơ hội của ĐT nữ Việt Nam, tạp chí bóng đá Anh FourFourTwo bình luận rất hóm hỉnh: "Trận đấu đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam là tiếp đương kim vô địch Hoa Kỳ. Sau đó, các nhà đương kim Á quân thế giới Hà Lan chờ đợi họ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trong thế bị kẹp giữa những gã khổng lồ, trận đấu với Bồ Đào Nha (trận thứ 2 vòng bảng) là cơ hội tốt nhất để đội Việt Nam giành kết quả".

Bóng chưa lăn chưa thể nói trước điều gì và người hâm mộ chờ đợi tinh thần Việt Nam, niềm tự hào của bóng đá Việt Nam tỏa sáng tại World Cup.

BT

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-bat-nhip-doi-song-world-cup-102230718104148638.htm