Đội tuyển nữ Việt Nam 1 vô địch VTV Cup Ferroli 2023

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi hấp dẫn, kịch tính với 19 trận đấu, Lễ bế mạc Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Ferroli 2023 và trận chung kết giữa Đội tuyển Việt Nam 1 với Đội tuyển Việt Nam 2, đã diễn ra tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Lào Cai.

Ngay sau lễ bế mạc, trận chung kết của giải đấu giữa Đội tuyển Việt Nam 1 với Đội tuyển Việt Nam 2 đã diễn ra. Trong hiệp đấu đầu tiên, Đội tuyển nữ Việt Nam 1 đã dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 25 - 14. Hiệp đấu tiếp theo, với kinh nghiệm thi đấu, Đội tuyển nữ Việt Nam 1 đã vượt khó để giành chiến thắng ở hiệp thi đấu thứ hai với tỉ số 26 - 24.

Dẫn trước 2 - 0 sau hai hiệp thi đấu, bước vào thi đấu hiệp ba, Đội tuyển Việt Nam 1 đã nhanh chóng thắng Đội tuyển nữ Việt Nam 2 với tỉ số 25 - 19. Thắng chung cuộc với tỉ số 3 - 0 (25 - 14; 26 - 24, 25- 19), Đội tuyển nữ Việt Nam 1 đã xuất sắc đoạt chức vô địch Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023.

Trước đó, ở trận tranh hạng Ba, Câu lạc bộ Choco Mucho (Philippines) đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 3 - 1 trước đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản).

Đội tuyển Việt Nam 1 thắng thuyết phục Đội tuyển Việt Nam 2 lên ngôi vô địch VTV Cup Ferroli 2023. Ảnh: vtv.vn.

Sau trận chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội bóng tham dự Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Ferroli 2023: Giải nhất thuộc về Đội tuyển Việt Nam 1 với giá trị giải thưởng 10.000 USD. Giải Nhì thuộc về tuyển Việt Nam 2 giá trị giải thưởng 7.000 USD. Câu lạc bộ Choco Mucho (Philippies) giành giải 3 giá trị giải thưởng 5.000 USD. Giải tư thuộc về Đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản) với giá trị giải thưởng 2.000 USD. Giải khuyến khích là đội Suwon City (Hàn Quốc) với giá trị giải thưởng 1.000 USD. Đội tuyển Australia đạt giải phong cách với giá trị giải thưởng 1.000 USD.

Giải đấu đã tìm ra được những chủ nhân xứng đáng cho những danh hiệu cá nhân xuất sắc: Chủ công thi đấu ấn tượng nhất thuộc về vận động viên (Rodina, Câu lạc bộ Choco Mucho) và vận động viên Tamuda Hikaru (Câu lạc bộ Đại học Kansai - Nhật Bản ). Phụ công xuất sắc nhất được trao cho vận động viên Madayag (Câu lạc bộ Choco Mucho - Philippines) và Lê Thanh Thúy (Đội tuyển Việt Nam 2). Đối chuyền xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Hoàng Thị Kiều Trinh (Đội tuyển Việt Nam 1). Chuyền 2 xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Đoàn Thị Lâm Oanh (Đội tuyển Việt Nam 1). Libero xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Lê Thị Thanh Liên (Đội tuyển Việt Nam 2). Vận động viên toàn diện nhất thuộc về Trần Thị Thanh Thúy (Đội tuyển Việt Nam 1).

Hoa khôi Bóng chuyền - Danh hiệu cá nhân được chờ đợi nhất ở mỗi kỳ VTV Cup - thuộc về vận động viên Hoàng Thị Kiều Trinh (số 11, Đội tuyển Việt Nam 1).

THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-tuyen-nu-viet-nam-1-vo-dich-vtv-cup-ferroli-2023-740299