Đối tượng nghi ngáo đá tử vong sau khi về trụ sở công an

Quậy phá, la hét chặn phương tiện trên đường, Lai Thanh Hiền bị công an đưa về trụ sở làm việc nhưng có biểu hiện bất thường và đã tử vong sau đó.

Chiều 24-6, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của đối tượng nghi ngáo đá. Đối tượng này có hành vi gây rối, đập phá tài sản, bị Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An khống chế đưa về trụ sở làm việc, sau đó thấy có biểu hiện bất thường nên đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 20-6, Lai Thanh Hiền (SN 1981; ngụ ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu bị "ngáo đá" đến khu phố 8, thị trấn Bến Lức liên tục chặn xe đang chạy trên đường để đập phá và hành hung. Thấy không dừng được phương tiện nào, Hiền liền lao vào nhà dân ven lộ, dùng hung khí đập tài sản và đứng ngay cửa la hét lớn tiếng.

Nhận được tin báo, công an thị trấn cùng lực lượng dân phòng nhanh chóng có mặt, đề nghị Hiền về trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hành và tiếp tục gây rối, cản trở giao thông.

Sau đó, nhóm dân phòng áp sát, khống chế đối tượng này chở về cơ quan công an. Khi vào bàn làm việc, Hiền la hét quậy phá, một lúc sau nằm gục xuống bàn, bất tỉnh

Công an thị trấn đưa Hiền đến Bệnh viện huyện Bến Lức cách đó chừng 400 m nhưng Hiền đã tử vong.

Cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê mai táng.

H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/doi-tuong-nghi-ngao-da-tu-vong-sau-khi-ve-tru-so-cong-an-20170624174704238.htm