Đối tượng lừa bán đất 'vịt giời' sa lưới

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế- Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng thông qua giao dịch mua bán đất, liên quan đến một đối tượng đang cư trú trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Tiếp tục xác minh, các TS nắm được thông tin, khoảng tháng 4-2023, một thanh niên trú P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) là người môi giới bất động sản đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của một người bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Uy Vũ.

Nhận báo cáo từ các TS, Thượng tá Kiều Văn Vương- Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận định, đối tượng phạm tội thuộc diện nguy hiểm, có khả năng là thủ phạm của nhiều vụ lừa đảo khác, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời sẽ tiếp tục gây án. Do đó, Thượng tá Kiều Văn Vương chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế xác lập Chuyên án 623L để đấu tranh.

Tuy nhiên, công tác xác minh, làm rõ nhân thân cũng như hành tung của đối tượng hiềm nghi gặp nhiều khó khăn vì đối tượng đến địa phương khác thuê trọ, ít khi xuất hiện tại địa bàn Ngũ Hành Sơn. Bằng sự kiên trì và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tháng xác minh các TS đã phác họa đầy đủ chân dung của đối tượng lừa đảo và người bị hại.

Cụ thể, nghi phạm lừa đảo có tên đầy đủ là Ngô Uy Vũ (1982, trú P. Hòa Hải) và người bị hại là bà L.T.N.C (1979, trú P. An Cựu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế). Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 1-11, TS nhận được thông tin Ngô Uy Vũ sẽ về thăm nhà tại P. Hòa Hải nên lãnh đạo Ban chuyên án yêu cầu Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế hoàn thiện các thủ tục về tố tụng, tập trung lực lượng, tổ chức phá án.

Đến khoảng 10 giờ ngày 1-11, Vũ vừa bước vào nhà cũng là lúc các TS Ban chuyên án 623L bất ngờ xuất hiện. Cảm nhận được hành vi phạm tội của mình đã bị bại lộ, Vũ lẳng lặng theo chân các chiến sĩ Công an về cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Ngô Uy Vũ khai, sau khi làm quen với bà L.T.N.C., Vũ “nổ” có mối quan hệ với nhiều người đang có nhu cầu bán đất và chở bà C. đi xem đất tại nhiều địa điểm tại Q. Ngũ Hành Sơn và một số địa phương, như: Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức (Quảng Nam). Sau đó, Vũ lên mạng Internet sao chép, in 4 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng bất động sản, sử dụng thông tin giả mạo về chủ sở hữu, giả chữ ký trên 4 hợp đồng đặt cọc ngày 28-4-2021 tại H. Quế Sơn; ngày 20-5-2021 tại H. Hiệp Đức và 2 hợp đồng ghi ngày 9-6-2021 tại H. Quế Sơn và Thăng Bình với diện tích chuyển nhượng từ hơn 200m2 đến hơn 1.000m2 cùng với giá khá rẻ so với thị trường và trong 4 hợp đồng giả này Ngô Uy Vũ ký với tư cách là người chứng kiến.

Chuẩn bị xong, Vũ đưa cho bà C. xem và hứa hẹn sẽ giúp bà C. mua lại 4 lô đất và thực hiện các thủ tục sang tên, trước bạ... Quá tin tưởng vào những lời hứa “vịt giời”, bà C. đã chuyển số tiền 298 triệu đồng cho Vũ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Vũ sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài rồi bỏ trốn.

Thiếu tá Lê Anh Tiến - Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết: Mặc dù đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội song với quyết tâm đấu tranh, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ Ngô Uy Vũ đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Qua vụ việc trên, đề nghị mọi người cần nâng cao cảnh giác để tránh việc sập bẫy bán đất... “vịt giời”.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doi-tuong-lua-ban-dat-vit-gioi-sa-luoi-post285943.html