Đối tượng dùng súng đánh chết người bị tuyên án 26 năm tù

Trần Quang Long bị phạt 20 năm tù về tội giết người và 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt Long phải chịu là 26 năm tù.

Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quang Long (19 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Quang Long tại phiên xét xử (ảnh Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 21/9/2022, sau khi nhậu xong, Trần Quang Long cùng bạn đi tìm một người tên Phước để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp mà chỉ gặp N.T.P (17 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Long nhờ P gọi điện kêu Phước ra nói chuyện rồi cả ba chở nhau ra quán ở ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Tại đây, cho rằng P "vênh mặt", "tỏ thái độ" với mình, Long cầm súng dạng cây bút đánh mạnh vào đầu P làm súng phát nổ. Sau quá trình điều trị, đến ngày 23/9/2022, P tử vong và được kết luận nguyên nhân là do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Long đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Long khai, cây súng dạng bút và 4 viên đạn được Long đặt mua qua mạng với giá 1,8 triệu đồng và thường mang theo trong người để phòng thân.

Theo kết luận giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Công an), khẩu súng Long gây án là vũ khí quân dụng, thuộc súng chế tạo thủ công hình bút.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Long 20 năm tù về tội giết người và 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt Long phải chịu là 26 năm tù.

Nguyễn Thuận

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/doi-tuong-dung-sung-danh-chet-nguoi-bi-tuyen-an-26-nam-tu-post487141.html