Đối tượng 4 tiền án tiếp tục đi trộm cắp xe máy

Bản thân đã từng có 4 tiền án; cộng thêm việc nghiện ma túy và không có công ăn việc làm nên đối tượng đã lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy sử dụng.

Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Anh (SN 1984, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của CQCA, trước đó, CA phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh Dương Nhân (ở Hà Nội) về việc bị mất một chiếc xe máy Honda Wave để ở phòng trọ trên địa bàn.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS, CA quận Thanh Xuân phối hợp với CA phường Phương Liệt đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua đó, CQCA đã xác định và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Xuân Anh.

Đối tượng Nguyễn Xuân Anh tại CQCA

Tại trụ sở CA, Nguyễn Xuân Anh khai nhận, bản thân đã từng có 4 tiền án; cộng thêm việc nghiện ma túy và không có công ăn việc làm nên đối tượng đã lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy sử dụng.

Không gây án 1 mình, Xuân Anh rủ thêm một đối tượng quen biết đi cùng.

Khi 2 đối tượng này đến phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân xem gia đình nào sơ hở sẽ trộm cắp thì phát hiện 1 ngôi nhà không khóa và dựng chiếc xe máy không có người trông giữ.

Thấy vậy, 2 đối tượng nhanh chóng đột nhập, dùng vam phá khóa rồi lấy đi chiếc xe. Sau khi trộm xe, 2 đối tượng mang phương tiện trộm được đi cất giấu ở một khách sạn để tìm người tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu tán tang vật thì Nguyễn Xuân Anh bị CQCA bắt giữ.

Lực lượng chức năng CA quận Thanh Xuân đang tích cực truy bắt đối tượng còn lại để điều tra, mở rộng vụ án.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-tuong-4-tien-an-tiep-tuc-di-trom-cap-xe-may-211766.html