Dối trá và lật lọng

Không biết câu thành ngữ 'Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo' xuất hiện trong đời sống của người Việt từ khi nào, nhưng mỗi khi ai đó nhắc tới thì mọi người đều hiểu. Bởi ý nghĩa đơn giản của câu tục ngữ này là ám chỉ những người có lối sống thiếu trung thực, điêu toa, lật lọng, chuyên dối trá theo kiểu nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong. Và đại diện điển hình cho nhiều cá nhân, tổ chức có bản chất 'bẩn thỉu' này thì trên hết và trước hết phải kể đến Việt Tân, Un Watch, HRW - Tổ chức theo dõi nhân quyền, RSF - Phóng viên không biên giới hay Ký giả không biên giới, các tổ chức NGO và một số trang mạng xã hội cũng như những tổ chức ăn theo, nói leo như RFA, VOA, BBC, RFI…

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) là một tổ chức liên chính phủ trực thuộc Đại hội đồng LHQ, có sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Hội đồng gồm 47 quốc gia thành viên LHQ với nhiệm kỳ 3 năm.

Trong phiên họp Đại hội đồng LHQ khóa 77 tại New York (Mỹ) ngày 11-10-2022, Việt Nam đã trúng cử, trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, với tỷ lệ phiếu cao. Việt Nam được các thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này, đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ. Đây là lần thứ 2 Việt Nam trúng cử vào cơ quan này sau khi đảm nhiệm thành công vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016. Việc trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả lĩnh vực.

Đây không chỉ là niềm vui của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm vui của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý, dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới. Tuy nhiên, riêng đối với các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị chuyên chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, thì đây là “cái tát” trời giáng và trực diện vào giữa mặt chúng. Đặc biệt, khi Việt Nam công khai ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với thông điệp: “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người - cho tất cả mọi người”, thì những đối tượng bất hảo nêu trên càng điên cuồng tìm đủ mọi cách để ngăn cản, chống phá bằng những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống và chụp mũ. Chưa hết, sự bỉ ổi này của chúng còn được những kẻ cùng hội cùng thuyền và các đài phát thanh tiếng Việt là BBC, RFA, VOA, RFI, những trang mạng có máy chủ ở nước ngoài hùa theo hòng “đục nước béo cò”.

Cụ thể là ngày 3-10-2022, trên facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân đã phát tán bài viết có tựa đề: Cộng sản Việt Nam không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Trong nội dung bài viết này, kẻ bán nước Hoàng Tứ Duy đã trắng trợn bịa đặt rằng: “… Ở Việt Nam, hàng trăm tù nhân chính trị được xác định đã bị đàn áp chỉ vì thực hiện các quyền con người cơ bản của họ. Trái ngược với các quy ước quốc tế, chế độ Hà Nội đã hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và vận động chính trị ôn hòa. Blogger Trịnh Bá Tư đang thụ án 8 năm tù về tội gọi là “tuyên truyền chống Nhà nước”. Khi ở trong tù, anh đã bị đánh đập, cùm chân trong nhiều ngày và bị biệt giam vì phản đối các điều kiện giam giữ của nhà tù. Lê Đình Lượng, một nhà hoạt động cộng đồng và là thành viên của Việt Tân, đang thụ án 20 năm tù vì “âm mưu lật đổ Nhà nước”.

Thâm độc và lố bịch hơn, trước đó, ngày 18-4-2022, chúng còn ngông cuồng và ngang nhiên gửi cái gọi là thư ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ ngăn cản Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Trong thư ngỏ này có đoạn: “Đại hội đồng LHQ đã đưa ra nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ. Nghị quyết đã được 93 nước tán đồng, 58 nước bỏ phiếu trắng và 24 nước không đồng ý. Một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết này là Việt Nam… Với lập trường ủng hộ tội ác chiến tranh của nhà độc tài Vladimir Putin, nhà cầm quyền độc tài ở Việt Nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Trước nguy cơ Hội đồng Nhân quyền bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ không bỏ phiếu cho Việt Nam”.

Tuy nhiên, đó chỉ là những âm thanh lạc lõng được phát ra từ xó xỉnh nào đó ở tận cùng nơi đáy giếng. Bởi lẽ, những kẻ sống lưu vong lại không có quốc tịch thì làm sao có thể đại diện cho nhân dân và dân tộc Việt Nam? Hơn nữa, có một sự thật không thể phủ nhận đó là, từ khi chính thức trở thành thành viên LHQ vào tháng 9-1977, Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động của LHQ trong xây dựng hòa bình, phát triển và đảm bảo quyền con người. Tháng 10-2007, Việt Nam lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 với số phiếu thuận 183/190. Bên cạnh việc tham gia Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Kinh tế - Xã hội của LHQ, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy các công ước của LHQ về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, loại bỏ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ… Chính vì vậy, các thành viên LHQ đã công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và nhân quyền.

Nhưng cũng chính sự kiện này đã bóc trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa và bản chất lật lọng, dối trá đến mức lố bịch, trơ trẽn của những cá nhân, tổ chức chuyên chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi kết quả bầu cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 được công bố, ngày 13-10-2022, Việt Tân và các tổ chức ăn theo đã đồng loạt phát tán bài viết có tựa đề: “Qua việc Cộng sản Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền cần nhìn lại cơ cấu của tổ chức này”. Bài viết này có đoạn: “…Trong vài năm qua, chế độ Cộng sản Việt Nam đã tiến hành một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các nhà báo độc lập, các nhà hoạt động chính trị và những người sử dụng mạng xã hội với cáo buộc tội phạm phi lý là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” và phát tán nội dung “chống Nhà nước” lên mạng… Việc một quốc gia vi phạm nhân quyền như Việt Nam lại có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cơ quan này nói lên cấu trúc nhân quyền quốc tế hiện nay có vấn đề”.

Giá trị về dân chủ, nhân quyền và tinh thần yêu nước là điều rất đỗi thiêng liêng đối với mỗi quốc gia. Với dân tộc Việt Nam, để có giá trị đó là cả một quá trình xây dựng, đấu tranh, gìn giữ bằng xương máu của biết bao thế hệ. Vì thế, những trò giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước để kích động chống phá chế độ và Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị dù có thâm độc, xảo quyệt đến đâu cũng không lừa được ai.

Như Viên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/138139/doi-tra-va-lat-long