Đòi tiền 'sai cách', 4 thanh niên bị phạt từ 7 đến 11 năm tù

Bị lừa mất hàng trăm triệu đồng mua phụ kiện của nhóm nhạc BTS Hàn Quốc, bốn nạn nhân bị phạt từ 7 đến 11 năm tù về tội 'Cướp tài sản' vì đòi tiền 'sai cách'.

Ngày 7/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Linh Thùy (sinh năm 1994, Cầu Giấy, Hà Nội) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Mai Thị Lan Duyên (sinh năm 1994), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1997) 11 năm tù và Mai Ngọc Ánh (sinh năm 2000), Mai Đình Phước (sinh năm 1998) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, thông qua một diễn đàn những người yêu thích nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc), Thùy quen biết Huy và Duyên. Giai đoạn 2019 - 2021, Thùy thường nói với Huy việc mình cần tiền giải quyết việc công ty; con bị ốm, chữa bệnh cho mẹ, anh trai chết… để vay tiền. Tổng cộng, Huy đưa cho cô ta 77 triệu đồng nhưng bị "bùng", không trả.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Năm 2021, Thùy còn ở chung phòng với Duyên và bạn có điều kiện kinh tế lại thích sưu tầm đồ của nhóm nhạc BTS. Cô ta lừa bạn cùng phòng đưa 219 triệu đồng để mua các phụ kiện, đồ dùng, gấu bông... của BTS.

Thùy còn nói dối đang làm việc tại Công ty chứng khoán HYBE, biết nhiều "thông tin mật" để rủ Duyên đầu tư, hứa đạt lãi 200-300% chỉ sau vài tuần. Chị Duyên lại chuyển thêm 10 triệu đồng đầu tư.

Lần lừa đảo thứ 3, Thùy nói có mẹ là Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Mai, có thể mua chung cư Vinhomes giá rẻ và lừa chị Duyên 100 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Thùy nhiều lần vay tổng cộng 90 triệu đồng từ bạn cùng phòng với lý do mẹ bệnh, con ốm, đóng thuế đất… Tổng cộng, Thùy đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Duyên 419 triệu đồng, chiếm đoạt của Huy số tiền 77 triệu đồng.

Khi biết bị lừa, Duyên và Huy đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi nhưng Thùy không trả. Ngày 8/10/2021, nhóm Duyên đến nhà Thùy để đòi tiền.

Sau 2 tiếng giằng co, nhóm của Duyên lấy mắm tôm ném, dùng gỗ đập cửa nhằm ép đối tượng lừa đảo phải ra ngoài. Tối cùng ngày, cả nhóm vào được bên trong và sau khi đòi nợ không được đã lấy băng dính trói Thùy lại.

Do mẹ Thùy (bà Mậu) hô hoán, hàng xóm đã gọi 113 nên cảnh sát có mặt, đưa tất cả về trụ sở.

Kết quả điều tra xác định nhóm Duyên kéo đến nhà bà Mậu để đòi nợ Thùy. Quá trình đòi nợ, hành vi của bốn bị cáo đã cấu thành tội cướp tài sản.

Tại tòa, nhóm Duyên cho hay họ không cướp, chỉ muốn đòi tiền kẻ lừa đảo mình. Chủ tọa cho hay, không thể đòi nợ bằng cách dùng vũ lực, đáng lẽ nhóm này cần tố giác Thùy tới cơ quan chức năng. Ngoài mức án phạt tù đối với bốn bị cáo, tòa cũng tuyên buộc bị cáo Thùy phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị cáo Duyên, Huy.

Lê Na

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doi-tien-sai-cach-4-thanh-nien-bi-phat-tu-7-den-11-nam-tu-245272.html