Đối thoại với Kosovo, Tổng thống Serbia nói: 'Khó khăn, không có chuyện đầu hàng'

Ngày 27/2, các nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo đã gặp nhau ở Brussels (Bỉ) dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell.

Tổng thống Serbia Vucic (trái) và lãnh đạo Kosovo Kurti (phải) trong cuộc gặp ở Brussels (Bỉ) ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao EU Borrell (thứ 2 từ trái sang). (Nguồn: AP)

Tổng thống Serbia Vucic (trái) và lãnh đạo Kosovo Kurti (phải) trong cuộc gặp ở Brussels (Bỉ) ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao EU Borrell (thứ 2 từ trái sang). (Nguồn: AP)

Mặc dù ghi nhận tiến bộ trên con đường bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo trong cuộc gặp trên, song, ông Borrell cho biết, vẫn còn "nhiều việc phải làm để đảm bảo thực hiện được những gì đã nhất trí” theo những đề xuất của EU.

Theo ông Borrell, tại cuộc gặp với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti, các bên đã nhất trí "không cần thảo luận thêm" về kế hoạch hòa bình của EU cũng như chấp nhận về nguyên tắc hành động nhưng "vẫn cần thiết tiến hành các cuộc đàm phán mới về phương thức thực hiện".

Mặt khác, cả hai nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo cam kết không cho phép các hành động đơn phương có thể làm hỏng tiến trình.

Bên cạnh đó, các bên thống nhất tiếp tục tổ chức một cuộc họp "cấp cao" mới vào tháng Ba. Đặc phái viên của EU sẽ tới cả Serbia và Kosovo trong thời gian đó.

Phát biểu sau cuộc họp, lãnh đạo Kosovo Kurti cho biết, ông đã sẵn sàng ký thỏa thuận tại cuộc gặp này, "nhưng thật đáng tiếc là không có thỏa thuận nào được ký mặc dù trên thực tế, tất cả chúng tôi đều đồng ý”.

Trong khi đó, trên Instagram, Tổng thống Serbia Vucic đăng tải bức ảnh cuộc gặp với các ông Kurti và Borrell với dòng chú thích : "Cuộc họp diễn ra khó khăn đúng như dự đoán. Không có chuyện đầu hàng".

Theo nhà lãnh đạo, thỏa thuận là một kỳ vọng không thực tế vì cần phải thảo luận thêm và "đó sẽ là một quá trình nghiêm túc, lâu dài, khó khăn và mệt mỏi”.

Tuy nhiên, ông bày tỏ: "Điều quan trọng và tốt đẹp là chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể vượt qua những bước đi đơn phương, đe dọa đến sự an toàn của người dân”.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Những năm qua, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ dưới sự hòa giải của EU. Đàm phán thành công được coi là chìa khóa để Serbia và Kosovo gia nhập EU.

Hồi tháng 1, các đặc phái viên của EU, Mỹ, Đức, Pháp và Italy đã gặp các nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo nhằm cố gắng thuyết phục họ ký thỏa thuận 11 điểm để xoa dịu căng thẳng kéo dài kể từ cuộc xung đột 1998-1999.

Kosovo và Serbia nhận được cảnh báo rằng, họ cần chấp nhận kế hoạch trên hoặc đối mặt với hậu quả từ EU và Mỹ. Cả Serbia và Kosovo đều nhượng bộ trước đề xuất của EU.

(theo AP)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-thoai-voi-kosovo-tong-thong-serbia-noi-kho-khan-khong-co-chuyen-dau-hang-218162.html