Đối thoại chính sách: Cấm tuyệt đối hay nên giới hạn nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông?

'Đã uống rượu bia thì không lái xe' không còn là thông điệp mà nó đã trở thành thói quen, nét văn hóa trong sử dụng phương tiện và tham gia giao thông kể từ khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện luật, vấn đề này lại được nêu ra khi có ý kiến cho rằng việc cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn, quy định tỷ lệ nồng độ cồn bằng '0' là chưa hợp lý.

Các chuyên gia về y tế, giao thông, nhà quản lý, người dân, doanh nghiệp đều có những ý kiến và góc nhìn khác nhau về vấn đề này. Nên hay không nên cấm tuyệt đối có nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời:

- ĐBQH TRƯƠNG XUÂN CỪ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Trung tá ĐÀO VIỆT LONG, Phó trưởng phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội;

- Ông NGUYỄN TRỌNG AN, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển môi trường - sức khỏe.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-chinh-sach-cam-tuyet-doi-hay-nen-gioi-han-nong-do-con-khi-dieu-khien-phuong-tien-giao-thong-202307.htm