Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đắk Nông đã tạo động lực phát triển mạnh mẽ, giúp khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đến nay, Đắk Nông có 36/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60%; bình quân mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí/xã. Xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Cư Jút và Đắk R’lấp có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại 2 huyện 30a là Đắk Glong và Tuy Đức, thu nhập bình quân đầu người đều tăng đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo đều có xu hướng giảm theo hằng năm. Đối với 12 xã đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện trên đều đạt trên 10 tiêu chí; trong đó, xã Quảng Khê (Đắk Glong) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS được quan tâm đầu tư, nâng cao điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực. Các địa phương chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng được các mô hình hợp tác, liên kết hiệu quả theo chuỗi sản phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi. Các hoạt động văn hóa cộng đồng, văn nghệ và thể thao quần chúng phát triển, thu hút được người dân tích cực tham gia…

Huyện Tuy Đức tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 50/60 xã đạt tiêu chí về giao thông và trường học; 60/60 xã đạt tiêu chí về điện, thủy lợi

100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; hơn 80% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được cứng hóa

Đường nông thôn kiểu mẫu ở bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn (Đắk Mil) có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân địa phương đóng góp hơn 500 triệu đồng

Diện mạo các trường ngày càng khang trang hơn, có nhiều trường học vùng sâu, vùng xa đã triển khai mô hình học 2 buổi/ngày

Hồ Mai

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/doi-thay-tu-xay-dung-nong-thon-moi-206487.html