Đối tác toàn diện Việt-Mỹ: Thúc đẩy hàn gắn sau chiến tranh và tăng cường lòng tin chiến lược

Học viện Ngoại giao phối hợp với Viện Hòa bình Mỹ (USIP) vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề 'Kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ: Thúc đẩy hàn gắn sau chiến tranh và tăng cường lòng tin chiến lược' tại Học viện Ngoại giao.

Hội thảo diễn ra với 2 phiên: Tiến trình hàn gắn sau chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ và quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Hội thảo có sự tham gia của Đại sứ Mỹ Marc Knapper và các cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, những người đã đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ song phương hai nước từ sau bình thường hóa quan hệ tới nay. Bên cạnh đó, với sự tham gia của hơn 60 đại biểu là chuyên gia của Viện Hòa bình Mỹ, các học giả trong nước, các cựu quan chức và đại diện các cơ quan trung ương và địa phương và các cơ quan của Đại sứ quán Mỹ, Hội thảo là dịp để các bên cùng nhìn lại 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ (2013-2023).

Hội thảo giúp các đại biểu có được cái nhìn toàn diện về mối quan hệ song phương Việt-Mỹ với các ý kiến đa chiều từ cả Mỹ và Việt Nam; đồng thời tăng cường nhận thức và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hàn gắn sau chiến tranh giữa hai nước và tăng cường lòng tin chiến lược. Tại phiên thứ hai của Hội thảo với chủ đề “Quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ”, các đại biểu tham dự đều nhất trí rằng quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong 10 năm qua trên nhiều lĩnh vực. Về thương mại, từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, quan hệ thương mại song phương đã tăng 300 lần (từ 450 triệu USD năm 1995 đến 130 tỷ USD năm 2022). Về giáo dục đào tạo, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ là một minh chứng ấn tượng, đưa Việt Nam là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về số lượng du học sinh tại Mỹ… Đại sứ Mỹ Marc

Knapper nhận định những kết quả tích cực mà Việt Nam và Mỹ đạt được đã tạo nên một giai đoạn “bình thường mới” trong quan hệ hai nước. Trong thời gian tới, hai nước nên tiếp tục thúc đẩy 9 trụ cột hợp tác giữa hai bên, đồng thời nắm bắt cơ hội hợp tác trên một số lĩnh vực mới như năng lượng, môi trường, y tế…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doi-tac-toan-dien-viet-my-thuc-day-han-gan-sau-chien-tranh-va-tang-cuong-long-tin-chien-luoc-post547608.antd