Đổi phương án về quê vì khó thuê ôtô tự lái những ngày sát Tết

Thay vì di chuyển bằng ôtô, nhiều gia đình chọn phương án đi xe khách hoặc về quê ăn Tết bằng xe máy.

Không ít người phải lựa chọn phương án di chuyển khác để về quê ăn Tết do khó thuê ôtô. Ảnh minh họa: Tiến Tuấn.

Nhu cầu cho thuê ôtô dịp Tết tăng cao, giá thuê xe cũng nhỉnh hơn so với ngày thường khiến không ít người “vỡ kế hoạch” vì không thuê được ôtô để về quê. Nếu như năm ngoái đi ôtô chở cả gia đình về quê ăn Tết thì nay, nhiều người phải đau đầu lựa chọn phương án di chuyển tối ưu và hợp lý về chi phí.

Khó thuê vì quá cận Tết

Theo anh Đạt, đại diện cơ sở ibookcar chuyên cho thuê ôtô, lượng xe có thể cho thuê vào dịp Tết tại cơ sở của anh gần như đã không còn ở thời điểm hiện tại.

“Để đảm bảo tìm được xe đi Tết, khách hàng cần liên hệ đặt trước từ ít nhất một tháng rưỡi đến một tháng. Khi đó, lượng xe trên thị trường còn nhiều và giá thuê cũng dễ chịu hơn so với thời điểm cận Tết”, anh Đạt cho biết.

Theo tiết lộ của anh Đạt, giá cho thuê xe vào dịp Tết trên thị trường TP.HCM đã tăng từ 80% đến 100% so với ngày thường, tùy cơ sở và loại xe mà khách lựa chọn. Các xe hạng B có giá thuê 13-15 triệu đồng cho 10 ngày dịp Tết, trong khi gói thuê này của các xe hạng C có giá dao động từ 16 triệu đến 18 triệu đồng.

Nhóm xe MPV cũng được nhiều khách hàng quan tâm nhờ không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình đông người trong các chuyến hồi hương hoặc du xuân. Gói thuê 10 ngày dịp Tết của các xe Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Rush hay Toyota Innova có giá dao động từ 15 triệu đến 18 triệu đồng.

Hầu như xe tự lái tại các cơ sở kinh doanh đều đã có người đặt cho dịp Tết. Ảnh: NVCC.

Anh Thành Phúc (32 tuổi, TP.HCM) cho biết năm ngoái từng thuê một chiếc Toyota Vios để đưa gia đình về quê ăn Tết ở miền Tây, nhưng thời điểm này năm nay gần như không thể tìm được xe để thuê.

“Trước tiên là do lỗi ở tôi vì có phần chủ quan, không liên hệ trước với các đơn vị kinh doanh cho thuê ôtô để đặt cọc. Vì vậy khi tôi bắt đầu tìm xe thì số lượng xe cho thuê còn rất ít và chủ yếu là các xe MPV hoặc ôtô hạng cao, vốn có giá thuê cao hơn ngân sách đồng thời cũng vượt nhu cầu sử dụng”, anh Thành Phúc cho biết.

Hơn nữa, nhiều cơ sở cho thuê xe tại TP.HCM quy định thời gian thuê tối thiểu trong dịp Tết phải là 8-10 ngày. Ràng buộc này cũng gây ra không ít khó khăn cho anh Thành Phúc, bởi nhu cầu sử dụng của gia đình anh chỉ rơi vào tầm 4-5 ngày Tết.

“Nếu chọn thuê xe vào lúc này, tôi sẽ phải trả thêm một khoản tiền cho các ngày không có nhu cầu sử dụng. Có lẽ năm nay tôi sẽ chọn phương án di chuyển bằng xe khách hoặc đưa cả nhà về quê ăn Tết bằng xe máy”, anh Thành Phúc cho biết.

Theo chia sẻ của anh Đạt, dịch vụ cho thuê ôtô dịp Tết Nguyên đán thường không giới hạn số km di chuyển mỗi ngày như khi khách thuê vào ngày thường. Tuy nhiên, giá cho thuê xe thường cao hơn khá nhiều, cộng với nhu cầu tăng cao từ khách hàng dẫn đến lượng xe phù hợp là khá hạn chế.

“Để chọn được xe phù hợp và có giá thuê tốt nhất, khách hàng cần liên hệ sớm. Khi đã sát Tết như lúc này, dù khách có muốn thuê xe trên 10 ngày cũng khó vì đa phần các đơn vị kinh doanh đều đã hết xe cho thuê”, anh Đạt cho biết.

Linh hoạt di chuyển

Cùng chung tình trạng khó thuê ôtô về quê ăn Tết như anh Thành Phúc, chị Hải Yến (29 tuổi, TP.HCM) cho biết vừa chốt xong phương án di chuyển với gia đình trong dịp xuân Giáp Thìn.

“Thay vì thuê ôtô tại TP.HCM để đưa cả nhà về quê ăn Tết, du xuân và thăm họ hàng, gia đình tôi sẽ di chuyển về quê bằng xe khách, sau đó liên hệ dịch vụ cho thuê ôtô ở địa phương”, chị Hải Yến cho biết.

Được biết, tình trạng xe cho thuê tại các địa phương lân cận TP.HCM là không quá căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, khách hàng vẫn có thể tìm kiếm được những dòng xe phù hợp để đi chơi Tết, thậm chí vào các ngày từ trước Giao thừa đến mùng Một.

Anh Thanh Hải (28 tuổi), chủ dịch vụ du lịch Thanh Hải tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá thuê xe dịp Tết này tăng từ 200.000 đến 500.000 đồng trên mỗi xe, tùy lựa chọn xe của khách hàng. Khoảng chênh lệch này chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian từ 8/2 đến 12/2, thời điểm nhu cầu di chuyển của khách hàng tăng cao.

“Khách hàng quan tâm nhiều đến các dòng xe 4 chỗ như Honda City, Hyundai Accent hoặc các xe MPV như Toyota Veloz Cross hay Mitsubishi Xpander. Dịp Tết năm nay, ít người chọn thuê Toyota Innova và Toyota Fortuner”, anh Thanh Hải cho biết.

MPV cỡ nhỏ là một trong những lựa chọn được ưu tiên của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa: NVCC.

Anh Hải cũng xác nhận hiện tại cơ sở của anh đang còn trống một xe Honda City, một xe Suzuki XL7 và một xe Kia Sedona vào dịp Tết. Khách hàng vẫn có thể chọn thuê các mẫu xe này trong khoảng thời gian từ ngày 8/2 đến ngày 10/2.

“Cơ sở kinh doanh của tôi không bắt buộc khách hàng phải thuê xe dài ngày dịp Tết. Nếu khách có nhu cầu, một ngày hoặc 2 ngày tôi cũng sẵn sàng cho thuê”, anh Thanh Hải tiết lộ.

Ở thời điểm hiện tại, một ứng dụng cho thuê xe vẫn đang hiển thị số lượng xe trống dịp Tết còn tương đối nhiều. Giá thuê xe trên ứng dụng này vào dịp Tết dao động 1,5-2 triệu đồng mỗi ngày đối với các mẫu xe hạng B và hạng C, có thể tăng lên vài triệu đồng mỗi ngày nếu khách muốn thuê các mẫu sedan cỡ D hoặc xe hạng sang.

Tuy nhiên, ứng dụng này thông báo khách hàng phải chấp nhận thuê xe tối thiểu 5-10 ngày trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời vẫn có quy định về số km tối đa. Nếu di chuyển quá số km như quy định, khách hàng phải trả thêm phụ phí 3.000-5.000 đồng trên mỗi km vượt giới hạn.

Phúc Hậu

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-phuong-an-ve-que-vi-kho-thue-oto-tu-lai-nhung-ngay-sat-tet-post1458144.html