Đội nhà thua tan nát mà 'đại sứ' bóng đá lại cười vui vẻ

Huyền thoại Baihakki Khaizan, từng ba lần vô địch AFF Cup hai lần vừa lên mạng xã hội của mình xin lỗi fan Singapore.

Cựu trung vệ tuyển Singapore, Baihakki Khaizan hiện là “đại sứ” bóng đá ở đảo quốc này đã bị fan ném đá tơi tả, báo chí chỉ trích cho thói vô trách nhiệm và vô cảm của mình.

Trong trận cuối cùng vòng bảng mang tính sống còn với Malaysia ở bảng B, AFF Cup 2022, “đại sứ” Baihakki Khaizan đã ngồi trên khu VIP của khán đài sân Bukit Jalil và cười rất tươi cùng trò chuyện sôi nổi với các fan bóng đá Malaysia.

Singapore thua thảm Malaysia 1-4 ở Bukit Jalil, nhưng đàn anh Baihakki Khaizan...cười nói vui vẻ. Ảnh: FAS

Đội Singapore bị dẫn 2-0, rồi 3-1, 4-1...ống kính truyền hình lại canh me và “zoom” rất rõ hành vi thiếu chuẩn mực và vô cảm của Khaizan. Mỗi lần thủ môn Hassan Sunney vào lưới nhặt bóng là Baihakki Khaizan rất vô tình, trò chuyện, bình luận rồi cười rất vui vẻ, khiến hàng triệu fan bóng đá Singapore giận vô cùng.

Baihakki Khaizan là huyền thoại của bóng đá Singapore, một trung vệ chơi cực hay, là thành phần trụ cột của tuyển Singapore trong ba lần vô địch AFF Cup gần nhất.

Chính vì lẽ đó, sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển vào đầu tháng 2-2022, anh được LĐBĐ Singapore và Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore mời giữ “chức danh” đại sứ bóng đá của Singapore. Vậy mà Baihakki Khaizan lại lạnh lùng, vô cảm khi nhìn thấy những đàn em, đội tuyển quốc gia thua thảm ở Bukit Jalil. Đó là hành vi không thể chấp nhận được.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh, Baihakki Khaizan đã lên tiếng xin lỗi fan hâm mộ, xin lỗi LĐBĐ Singapore và xin lỗi Ủy ban Olympic về hành vi thiếu cân nhắc của mình.

Baihakki Khaizan còn phân trần: “Truyền hình đã có ý không tốt với tôi, tôi ngồi cười nói vui vẻ vài khoảnh khắc ở Bukit Jalil và nói vài từ đùa vui vẻ không liên quan gì đến những bàn thua của Singapore. Tôi mong truyền hình trích đoạn phim tôi đã ném chai nước tức giận khi Singapore bị thủng bàn. Tôi rất đau khi nhìn các đàn em phòng ngự kém và tôi đã có hành động như vậy, song không thấy truyền hình đưa lên. Dẫu thế nào tôi cũng xin lỗi về sự hiểu lầm này”.

Baihakki Khaizan nay 38 tuổi từng đá ở Indonesia, Thái lan và Malaysia. Trên trang xã hội của mình, Baihakki Khaizan hai lần đăng clip, xin lỗi người hâm mộ và các bên.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-nha-thua-tan-nat-ma-dai-su-bong-da-lai-cuoi-vui-ve-post715364.html