Đội ngũ luật sư bảo vệ ông Trump trước phiên tòa ngày 4/4 ở Manhattan gồm những ai?

Một ngày trước khi cựu Tổng thống Donald J. Trump trình diện trước tòa đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc trả tiền bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn, ông đã thuê thêm một luật sư vào đội bào chữa của mình.

Todd Blanche, cựu công tố viên liên bang, tham gia nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu Agency

Theo hãng tin AP, luật sư Todd Blanche, cựu công tố viên liên bang có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án cổ cồn trắng, sẽ làm việc với hai đại diện pháp lý trước đó của ông Trump là Susan R. Necheles và Joseph Tacopina, để bảo vệ ông trước tòa.

Trước bản cáo trạng, cựu Tổng thống Trump luôn phủ nhận hành vi sai trái và được cho là sẽ không nhận tội khi ra hầu tòa ngày 4/4.

Blanche (48 tuổi) nổi tiếng là một luật sư năng nổ, chừng mực và có mối quan hệ với nhóm pháp lý của ông Trump. Blanche hiện đang đại diện pháp lý cho Boris Epshteyn, cố vấn hàng đầu của ông Trump. Theo các nguồn tin thân cận, ông Boris đánh giá luật sư Blanche là lựa chọn đúng đắn để đại diện cho cựu tổng thống trong vụ cáo buộc này.

Ông Blanche cũng từng đại diện cho Paul D. Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump sau khi văn phòng luật sư quận Manhattan truy tố ông Manafort về tội gian lận thế chấp và các tội khác của tiểu bang vào năm 2019.

Các khách hàng khác của ông Blanche bao gồm Igor Fruman, một cộng sự của cựu Thị trưởng thành phố New York Rudolph W. Giuliani, người đã nhận tội vào năm 2021 và bị kết án 366 ngày tù với tội danh kêu gọi một nhà tài trợ nước ngoài đóng góp chính trị.

Hiện Blanche từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc làm đại diện pháp lý cho cựu Tổng thống Trump. Theo xác nhận của một phát ngôn viên công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft ngày 3/4, Blanche đã từ chức sau 5 năm làm việc tại công ty này.

Cùng ngày, nữ luật sư Necheles cho biết: “Blanche là một luật sư xuất sắc. Tôi rất vui vì anh ấy đã gia nhập nhóm”.

Ngoài hành nghề tư nhân, ông Blanche đã có 9 năm làm công tố viên tại quận phía Nam New York. Tại đây, ông tham gia xét xử và giám sát các vụ án cổ cồn trắng, kiêm đồng trưởng đơn vị điều tra tội phạm bạo lực. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Brooklyn.

Nữ luật sư Susan R. Necheles. Ảnh: AFP

Bên cạnh Blanche, các luật sư khác của ông Trump bao gồm bà Necheles và ông Tacopina, đều có kinh nghiệm lâu năm đại diện cho các khách hàng nổi tiếng tại các tòa án liên bang và tiểu bang của New York. Cả hai cũng có quan hệ mật thiết với ông Trump.

Bà Necheles là một trong những luật sư đại diện cho doanh nghiệp Trump Organization trong một phiên tòa xét xử tại tòa án cấp bang ở Manhattan vào năm 2022. Trong vụ án này, công ty bị kết tội gian lận thuế nghiêm trọng và các cáo buộc khác. Thẩm phán khi đó là Juan M. Merchan, đã phạt tập đoàn 1,61 triệu USD. Đây cũng là thẩm phán dự kiến thụ lý bản cáo trạng "trả tiền bịt miệng" của ông Trump.

Tốt nghiệp Đại học Luật Yale, bà Necheles từng làm trợ lý luật sư quận ở Brooklyn và đã đại diện cho các bị cáo trong các vụ án tham nhũng lớn và tội phạm có tổ chức.

Luật sư Tacopina mang phong cách dữ dội, quyết liệt khi bảo vệ thân chủ Trump. Ảnh: Getty Images

Ông Tacopina, cựu trợ lý luật sư quận Brooklyn, từng đại diện cho các khách hàng nổi tiếng như nam ca sĩ Michael Jackson, người dẫn chương trình Sean Hannity, người dẫn chương trình Don Imus và Alex Rodriguez.

Luật sự Tacopina hiện đại diện cho ông Trump trong một vụ kiện liên bang do E. Jean Carroll, một nhà văn đã đệ trình vào năm ngoái, cáo buộc ông Trump cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Fifth Avenue vào giữa những năm 1990. Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc và phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Trước giới truyền thông, ông Tacopina luôn quyết liệt bênh vực ông Trump. Sáng 2/4, phát biểu trên chương trình “State of the Union” của đài CNN, luật sư Tacopina nói rằng trường hợp của ông Trump là một trong những “cuộc đàn áp chính trị” và ông Trump sẽ không bị truy tố nếu không tranh cử tổng thống.

Tacopina tự mô tả bản thân là một luật sư bào chữa mang phong cách “khoa trương”. Ông phải đối mặt với những cáo buộc về xung đột lợi ích tiềm ẩn trong vụ kiện liên quan đến mối quan hệ của anh ấy với nữ diễn viên Stormy Daniels - tâm điểm liên quan đến cáo buộc chi tiền “bịt miệng” của ông Trump.

Theo cáo buộc của bên công tố, trong giai đoạn tranh cử năm 2016, ông Trump từng ra lệnh cho luật sư Michael Cohen trả 130.000 USD để Daniels che giấu mối quan hệ tình ái. Nữ diễn viên này đã từng tìm đến văn phòng của luật sư Tacopina.

Các chuyên gia pháp lý cho biết các quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Hiệp hội Luật sư New York và Mỹ cấm luật sư đại diện cho khách hàng trong các trường hợp có thể gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng tiềm năng trước đây, đặc biệt là nếu luật sư nhận được thông tin từ khách hàng tiềm năng có thể gây hại đáng kể.

Luật sư Tacopina khẳng định ông chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với Daniels. Các luật sư của Daniels đã đáp lại lời từ chối bằng cách cung cấp hồ sơ liên lạc giữa cô và Tacopina cho văn phòng luật sư quận Manhattan, làm dấy lên suy đoán rằng một thẩm phán có thể yêu cầu Tacopina rời khỏi vụ án.

Chad Seigel, một trong những đối tác của Tacopina, cũng đang làm việc để bảo vệ cựu Tổng thống Trump.

Bảo Hà/Báo Tin tức (tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/doi-ngu-luat-su-bao-ve-ong-trump-truoc-phien-toa-ngay-44-o-manhattan-gom-nhung-ai-20230404092547152.htm