Đôi nét về Huân chương Hữu nghị Trung Quốc trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành người thứ 10 được trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân (CHND) Trung Hoa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều tối 31/10 (theo giờ địa phương), tại Đại lễ Đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ trao Huân chương Hữu nghị của nước CHND Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy Huân chương này có ý nghĩa gì và những ai từng được tặng Huân chương cao quý này?

Ngày 1/1/2016, căn cứ vào Luật của nước CHND Trung Hoa về Huân chương và danh hiệu Danh dự Quốc gia, Nhà nước Trung Quốc đã thiết lập “Huân chương Hữu nghị” nước CHND Trung Hoa, dành tặng cho những nhân sĩ nước ngoài có đóng góp kiệt xuất trong sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc với nước ngoài và gìn giữ hòa bình thế giới. Đây là phần thưởng cao quý nhất dành cho nhân sĩ nước ngoài của Nhà nước Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Huân chương Hữu nghị” nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hai màu chủ đạo là vàng và xanh lam; phần mặt của Huân chương có hình chim bồ câu, quả địa cầu, hai bàn tay bắt và hoa sen; phần dây Huân chương là sự kết hợp giữa các yếu tố như Kết Trung Quốc (loại hình nghệ thuật thắt dây của Trung Quốc), lá vạn niên thanh, hoa mẫu đơn, ngọc bích, lan thảo..., tượng trưng cho tình đoàn kết hữu hảo, hữu nghị trường tồn giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các quốc gia, cũng như ước vọng về sự phát triển phồn vinh chung của các nước trên thế giới.

Người đầu tiên được Trung Quốc tặng Huân chương Hữu nghị là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông được trao tặng phần thưởng này vào ngày 8/6/2018 trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Cận cảnh Huân chương hữu nghị. (Ảnh: CCTV)

Tiếp đó, cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev được trao tặng Huân chương Hữu nghị vào ngày 28/4/2019. Người thứ ba được trao tặng phần thưởng cao quý này là Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz. Ông được tặng Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào ngày 17/9/2019. Cùng nhận phần thưởng này với ông (cùng ngày) còn có Công chúa Hoàng gia Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn, cựu Thủ tướng Tanzania Salim Ahmed Salim, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Nga-Trung Quốc Galina Kulikova, cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin và nhà giáo dục người Canada Isabel Crook.

Tấm Huân chương Hữu nghị thứ 9 đã được tặng cho Thái hậu Campuchia Norodom Sihanouk vào ngày 6/11/2020.

Vào ngày 31/10/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành người thứ 10 được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng ở Đại lễ Đường nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, việc trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình cảm hữu nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam, biểu tượng cho tình cảm sâu sắc nồng thắm vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời bao hàm niềm hy vọng tha thiết của hai Đảng và nhân dân hai nước cùng theo đuổi tương lai tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/doi-net-ve-huan-chuong-huu-nghi-trung-quoc-trao-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post981123.vov