Đổi mới, tối ưu hóa để đưa Giải thưởng Sách Quốc gia lên tầm cao mới

Các chuyên gia nhận định Giải thưởng Sách Quốc gia ngày càng được đổi mới, hoàn thiện, góp phần nâng cao vị thế của sách và người làm sách.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm tại hội nghị. Ảnh: P.H.

Hội nghị tổng kết Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu được tổ chức tại Hà Nội sáng 19/1 với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam cùng đông đảo chuyên gia thuộc Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia - cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, đồng hành cùng Hội Xuất bản Việt Nam để giải quyết mọi khó khăn, làm nên một mùa giải thành công.

Tổng kết Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho rằng mùa giải năm nay có nhiều điểm mới.

Về điều lệ, quy chế giải, Giải thưởng năm nay mở rộng đối tượng đề cử giải, không chỉ gồm các nhà xuất bản, tổ chức hội nghề nghiệp mà còn bổ sung thêm đối tượng là các cơ quan truyền thông. Cơ cấu giải thưởng được mở rộng, ngoài 3 giải A, B, V đã bổ sung thêm giải khuyến khích. Tiêu chí xét giải bổ sung thêm “tính lan tỏa”, thông qua việc đánh giá số lượng bản in, số lượng thông tin báo chí về cuốn sách, mức độ lan tỏa của sách và khả năng truyền thông nếu sách đoạt giải.

Nhìn lại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đánh giá các cuốn đoạt giải (đặc biệt hai cuốn giải A) đều được xã hội đón nhận.

“Mùa giải 2023 đã thấy những đổi mới toàn diện. Giải thưởng nhận được sự ghi nhận của xã hội. Công tác truyền thông cho Giải thưởng Sách Quốc gia được thực hiện tốt; Đài Truyền hình Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và hệ thống báo chí đã chung tay lan tỏa ý nghĩa Giải thưởng một cách đồng bộ”, ông Nguyễn Nguyên nói.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.H.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương - đánh giá trong những năm qua, Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm tốt công tác chấm và trao giải.

Ông nói hiếm có giải thưởng nào có được 70 chuyên gia đầu ngành thẩm định giải, mời thêm cả chuyên gia phản biện chuyên sâu. “Giải thưởng đã góp phần nâng cao vị thế của sách, làm nên thành công đó là nỗ lực lớn của Hội đồng giải thưởng”, PGS Nguyễn Thế Kỷ nói. Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đề xuất có cơ chế, chính sách để giải thưởng được phát huy hơn nữa.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cũng góp ý để giải thưởng được làm tốt hơn ở các mùa sau. PGS.TS Vũ Văn Phúc - Trưởng ban Sách Chính trị - Kinh tế, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu - kiến nghị nên có giải cho sách được bạn đọc yêu thích. GS.TS Đinh Xuân Dũng cho rằng công tác tuyên truyền cần được làm hậu giải thưởng nhiều hơn, như vậy sách đoạt giải mới tiếp cận được nhiều công chúng, có đời sống lâu bền.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nói trong thời gian tới, Giải thưởng sẽ tiếp tục đổi mới, tối ưu hóa các khâu tổ chức để đưa Giải thưởng Sách Quốc gia lên tầm cao mới.

Thu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-moi-toi-uu-hoa-de-dua-giai-thuong-sach-quoc-gia-len-tam-cao-moi-post1455767.html