Đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã giữ vững ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào ngân sách thành phố. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Tận dụng thời cơ, chủ động vượt khó

Là một trong số các đảng bộ cấp trên cơ sở quy mô lớn nhất của Đảng bộ thành phố Hà Nội, với 109 tổ chức cơ sở Đảng, 1.165 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc (chiếm gần 10% tổng số chi bộ trực thuộc của Đảng bộ thành phố), có trên 15.000 đảng viên đang sinh hoạt trong các loại hình cơ quan, doanh nghiệp với địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được những thành tích nổi bật.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, sau khi hợp nhất từ 3 đảng bộ (Khối du lịch, Khối doanh nghiệp và Khối công nghiệp), Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất. Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã cơ bản tận dụng được những lợi thế để giữ vững ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 1.467.830 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 64.038 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 21.276 tỷ đồng. Đời sống người lao động trong các doanh nghiệp trực thuộc ngày một nâng cao.

Song hành với lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất - kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được cấp ủy các cấp Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội quan tâm, coi trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã mở 26 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.467 đảng viên mới, 37 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 5.877 quần chúng ưu tú và 70 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho 11.671 cán bộ cơ sở…

“Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Đảng bộ và các doanh nghiệp trong Khối phát triển toàn diện trong những năm tới”, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội nhận định, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở nhiều quốc gia, khu vực sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong Khối. Đặc biệt, việc Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương đang nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế sẽ tạo thời cơ, những thuận lợi rất lớn đối với sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp...

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, đi kèm với thời cơ, một số tổ chức cơ sở Đảng, doanh nghiệp trong Khối có bề dày truyền thống, có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu nên sẽ phát huy được lợi thế và có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, Đảng bộ Khối cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do đa số các doanh nghiệp trong Khối có quy mô vừa và nhỏ, hạn chế về nguồn vốn đầu tư, trình độ khoa học, công nghệ. Thêm vào đó, tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp nằm trên địa bàn trải rộng; tổ chức Đảng và đảng viên có sự biến động thường xuyên, nên sẽ khó quản lý nếu doanh nghiệp không có sự ổn định, phát triển…

Để phát huy những thế mạnh và vượt qua những khó khăn, hạn chế, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đặt ra mục tiêu tổng quát. Theo đó, sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ mới

Để thực hiện mục tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn Đảng bộ sẽ phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững. Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển doanh nghiệp số, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối sẽ nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu khoa học, công nghệ, doanh nghiệp với doanh nghiệp trong Khối; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đặc biệt, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ sẽ thực hiện 3 khâu đột phá. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0, từng bước chuyển đổi, phát triển doanh nghiệp số, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Khối, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, Đảng bộ Khối sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 3 tiêu chí (đảng viên là công dân gương mẫu; đảng viên là người lao động giỏi; đảng viên là người tiên phong trong đổi mới, sáng tạo).

Để thực hiện các nội dung trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối doanh nghiệp, xây dựng thành các chương trình công tác toàn khóa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ căn cứ vào các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và tổ chức thực hiện ở đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ thành lập các ban chỉ đạo, phân công Văn phòng, các ban tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối. Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, với sức mạnh đoàn kết, hợp tác, trí tuệ, năng động, đổi mới, sáng tạo, ý chí vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối sẽ lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động đoàn kết, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và thế mạnh; tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối; xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/980162/doi-moi-sang-tao-phat-huy-hieu-qua-moi-nguon-luc