Đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng di chứng của chiến tranh vẫn còn hiển hiện – đó là di chứng chất độc da cam, gây nên nỗi đau dai dẳng, những bất hạnh, thương đau cả về thể xác, tinh thần đối với các nạn nhân.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng quà nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tỉnh đã đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, hướng về NNCĐDC để xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách, chế độ cho người có công với cách mạng và đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Hiện toàn tỉnh có gần 4.000 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ ở các chiến trường B, C, K (vùng quân đội Mỹ rải chất độc hóa học) nghi bị phơi nhiễm chất độc da cam. Đến nay, tổ chức hội đã thành lập tại 11/11 huyện, thành phố và 14 tổ chức cơ sở xã, phường, thị trấn, với hơn 4.000 hội viên, trong đó, có 650 hội viên là NNCĐDC được hưởng chế độ của Nhà nước. Tổ chức hội đã tạo được mối quan hệ rộng khắp với các cấp, các ngành trong tỉnh và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Cùng đó, chủ động tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ hội thực sự tâm huyết, có kinh nghiệm, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, vì NNCĐDC; thực sự là chỗ dựa tinh thần cho các nạn nhân và là cầu nối giữa các nạn nhân, hội viên với các cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội.

Với phương châm “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về NNCĐDC” và “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm vì NNCĐDC”, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chất lượng, hiệu quả, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các hoạt động của hội đã bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội. Cùng đó, hội đã chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban hành các kế hoạch, chương trình hoạt động, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện hưởng ứng thường niên “Tháng hành động vì NNCĐDC” và ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/8 hằng năm; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân vào các dịp lễ, tết. Các cấp hội tập trung tuyên truyền đến nạn nhân và hội viên các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình đời sống, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân để kịp thời hỗ trợ những nhu cầu cần thiết để họ có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Cao Lộc

Điểm nổi bật, trong nhiệm kỳ, Hội NNCĐDC tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 38 ngôi nhà, trị giá 2,7 tỷ đồng; trích quỹ, hỗ trợ 260 lượt nạn nhân đi an dưỡng, điều dưỡng với số tiền 290 triệu đồng; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và trích quỹ hội, thăm hỏi tặng 6.800 suất quà vào các dịp lễ, tết trị giá trên 4 tỷ đồng. Hội còn hỗ trợ vốn sản xuất (không tính lãi) cho 17 gia đình NNCĐDC trị giá 170 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 83 lượt hội viên trị giá 57 triệu đồng; tặng 12 xe lăn và hỗ trợ 182 lượt nạn nhân đi xông hơi giải độc trị giá 480 triệu đồng… Tổng trị giá hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua đạt gần 8 tỷ đồng.

Những kết quả hoạt động của hội là động lực thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thiết thực giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội NNCĐDC tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Trung ương Hội NNCĐDC Việt Nam, chủ động tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, đổi mới các phương thức hoạt động, công tác phối hợp, vận động nguồn lực để tổ chức, triển khai các hoạt động chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC trong tỉnh có hiệu nhất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, thường xuyên kiện toàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng; gắn phong trào thi đua của hội với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua do hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương phát động.

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, Hội NNCĐDC tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc cho NNCĐDC và là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Điểm nổi bật, trong nhiệm kỳ, Hội NNCĐDC tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 38 ngôi nhà, trị giá 2,7 tỷ đồng; trích quỹ, hỗ trợ 260 lượt nạn nhân đi an dưỡng, điều dưỡng với số tiền 290 triệu đồng; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và trích quỹ hội, thăm hỏi tặng 6.800 suất quà vào các dịp lễ, tết trị giá trên 4 tỷ đồng. Hội còn hỗ trợ vốn sản xuất (không tính lãi) cho 17 gia đình NNCĐDC trị giá 170 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 83 lượt hội viên trị giá 57 triệu đồng; tặng 12 xe lăn và hỗ trợ 182 lượt nạn nhân đi xông hơi giải độc trị giá 480 triệu đồng… Tổng trị giá hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua đạt gần 8 tỷ đồng.

H.V.T

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tieu-diem/623689-doi-moi-hoat-dong-huong-ve-co-so-huong-ve-nan-nhan-chat-doc-da-cam.html